MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Chuyện chưa kể về CLB danh giá nhất vương quốc Campuchia (Phần I)

    08:00 Thứ hai 25/07/2016 | 18| 1

    BongDa.com.vn Phnom Penh Crown, CLB không chỉ có cái tên danh giá mà còn sở hữu một thành tích đáng nể bậc nhất ở Giải bóng đá quốc gia Campuchia.

    01

    Được thành lập vào năm 2001, sau nhiều lần đổi tên thì cuối cùng Phnom Penh Crown (PPCFC) được chọn để đặt cho CLB có nhiều thành tích nhất Giải bóng đá QG Campuchia. So với các đội bóng khác có trụ sở tại thủ đô vương quốc này thì rõ ràng chữ “Crown” (Vương miện) là để ám chỉ 8 danh hiệu vô địch suốt 15 năm qua. Ảnh: PPCFC 

    02

    Phòng truyền thống của Phnom Penh Crown gồm có 6 danh hiệu quốc gia (2002, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015) và 2 chiếc cúp Hun Sen (2008, 2009), bên cạnh đó là vài lần trở thành á quân. Không gian sang trọng này cũng là khu vực VIP – nơi chỉ dành cho khách mời của ngài chủ tịch đến theo dõi các trận đấu trên sân nhà RSN. Ảnh: Quang Thịnh. 

    03

    Sân RSN với sức chứa hơn 5000 chỗ ngồi, được xây dựng năm 2015 cùng với 1 sân tập tiêu chuẩn và 3 sân cỏ nhân tạo chỉ tiêu tốn khoảng 1 triệu USD (khoảng 22 tỷ đồng). RSN được đặt theo tên của vị chủ tịch CLB, ông Rithy SamNang – một doanh nhân yêu bóng đá một cách cuồng nhiệt. Ảnh: Quang Thịnh. 

    04

    Theo cán bộ truyền thông của PPCFC, ông Andy Brouwer thì sân RSN có chiều dài – ngang là 105x68m, tổng diện tích của toàn bộ khu phức hợp này chỉ khoảng 3 hecta. Với việc chọn và sử dụng loại cỏ chỉ, mịn và một nền đất tốt giúp cho sân RSN luôn được đánh giá là mặt sân tốt nhất ở Campuchia. Ảnh: Quang Thịnh. 

    05

    Ngoài việc sở hữu một cơ ngơi hiện đại nhất-nhì trong nước, Phnom Penh Crown còn có một hệ thống đào tạo trẻ rất tốt kết hợp giữa việc học văn hóa và bóng đá theo đúng triết lý “không thành cầu thủ thì cũng thành con người có ích” của ông chủ tịch. 45 học viên nhí được ăn, ở, tập luyện ngay tại sân và được lo liệu mọi chi phí sinh hoạt cho đến khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ảnh: Quang Thịnh. 

    06

    Tình yêu bóng đá mãnh liệt giúp cho người đứng cầu đội bóng định hướng phát triển và đầu tư bài bản từ cơ sở vật chất cho đến các thiết bị tập luyện để cầu thủ có nền tảng tốt mà phát huy khả năng thi đấu. Đó cũng là một phần lý do giải thích cho sự thành công trong nhiều năm gần đây của Phnom Penh Crown. Trong ảnh là bồn phục hồi thể chất sau mỗi buổi tập hoặc sau từng trận đấu. Ảnh: PPCFC.

    07

    Phòng thay đồ của PPCFC được xây dựng theo đúng mẫu thiết kế của các câu lạc bộ châu Âu, đặc biệt là của các đội bóng đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Từng cầu thủ sở hữu một ngăn riêng để dư sức chứa những vật dụng cá nhân, tạo ra một môi trường gần gũi, đoàn kết và trên hết là vì đội bóng. Ảnh: PPCFC. 

    08

    Nhân chuyến công tác tại Giải U16 Đông Nam Á, phóng viên BongDa.com.vn đã được mục sở thị toàn cảnh sân nhà của Phnom Penh Crown với một sự đón tiếp nồng hậu từ phía ban lãnh đạo. Nhìn cơ ngơi hiện đại là vậy nhưng giá vé bán ra khá rẻ, với khoảng 300 riel (15 ngàn đồng) bạn có thể ngồi ở khu vực B-C-D không có mái che và chỉ 5000 riel (khoảng 25 ngàn đồng) cho một chỗ ở khán đài A. Ảnh: Quang Thịnh. 

    09

    Từ khu vực VIP (không bán vé mà chỉ dành cho khách của chủ tịch CLB) có thể vừa theo dõi sân thi đấu chính RSN vừa có thể xoay sang nhìn sân tập phụ và 3 sân cỏ nhân tạo. Nơi đây còn được thiết kế gian phòng 2 bên phục vụ cho công việc hành chính của CLB vừa làm nơi tổ chức những sự kiện quan trọng của đội bóng như ra mắt nhà tài trợ, ký hợp đồng với cầu thủ. Ảnh: Quang Thịnh. 

    010

    Cùng BongDa.com.vn tìm hiểu thêm về CLB Phnom Penh Crown ở phần II để hiểu mô hình hoạt động của đội bóng và cách vận hành của cả bộ máy đi đến thành công như ngày hôm nay. Qua đó, độc giả yêu mến bóng đá Việt Nam có cơ hội tìm hiểu thêm về những nền bóng đá Campuchia thông qua lời kể của một người Anh đang làm việc tại đây. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Quang Thịnh - (Phnompenh, Campuchia) | 01:40 25/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...