MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • "Chúng tôi muốn trở thành đội bóng số 1 London"

    23:37 Thứ năm 26/11/2020 | 3

    BongDa.com.vn Hậu vệ người Tây Ban Nha có những chia sẻ về trận đại chiến với Tottenham Hotspur.

     

    Lampard nói về Giroud

    Cuối tuần này trận cầu tâm điểm của Premier League sẽ diễn ra giữa ChelseaTottenham Hotspur tại Stamford Bridge. Mới đây, hậu vệ Cesar Azpilicueta đã có những chia sẻ đáng chú ý trước thềm trận đại chiến với Spurs.

    Tờ Tribal Football dẫn lời ngôi sao người Tây Ban Nha:

    "Đây là một trong những trận đấu mà bạn thường cảm thấy được bầu không khí đặc biệt tại Stamford Bridge."

    "Ở trận đấu đó (năm 2016), khi mà chúng tôi có một mùa giải tồi tệ, đội đã bị dẫn trước 0-2 ngay trong hiệp một. Nhưng bước sang hiệp 2, có một nguồn điện chạy quanh sân vận động..."

     Cesar Azpilicueta says Chelsea want to be London no1 - Bóng Đá

     Trận hòa 2-2 năm đó đã khiến Spurs đánh mất chức vô địch Premier League vào tay Leicester City. 

    "Ngày hôm đó, chúng tôi không chiến đấu vì bất cứ điều gì, chỉ là không để Tottenham vô địch Premier League. Đó không chỉ là một trận đấu, mà còn liên quan đến cuộc đua danh hiệu mà họ đang tham gia."

    "Mỗi năm đều khác nhau, và đội đã có được một thành tích đối đầu rất tốt với Spurs, cho đến hai hay ba mùa giải trước, chúng tôi thua. Nhưng hy vọng, chúng tôi có thể tiếp tục đánh bại họ tại Bridge."

    "Kể từ khi đến Chelsea, tôi luôn cố gắng có tâm lý chiến thắng trong mọi trận đấu, để về đích ở vị trí cao nhất, và giành được những danh hiệu cao quý nhất."

    "Điều đó bao gồm việc trở thành đội bóng hàng đầu ở London, chúng tôi muốn đứng đầu vì điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi là số 1. Đó là điều khiến chúng tôi chiến đấu." 

    Huỳnh Phong | 23:07 26/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...