MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • “Chúng tôi gần như đã ký hợp đồng với Paulo Dybala”

    21:07 Chủ nhật 17/02/2019 | 4

    BongDa.com.vn Cựu Giám đốc thể thao Atalanta mới đây đã chia sẻ về việc đội bóng của ông từng rất gần với việc có được sự phục vụ của Paulo Dybala trong quá khứ.

    Trước khi chuyển đến khoác áo Juventus, Paulo Dybala từng có ba mùa giải khoác áo Palermo. Tại Renzo Barbera, tiền đạo người Argentina đã cùng với người đồng đội Franco Vazquez gieo rắc nỗi khiếp sợ cho mọi hàng thủ, mặc dù khi ấy anh mới chỉ 19 tuổi.

     - Bóng Đá

     Paulo Dybala trong màu áo Palermo.

    Tuy nhiên, mới đây, sự thật về thương vụ chuyển nhượng đưa Paulo Dybala đến Palermo đã được hé lộ. Cựu giám đốc thể thao của Atalanta, ông Pierpaolo Marino đã trả lời phỏng vấn tờ Rai Sports rằng đội bóng vùng Bergamo từng ở rất gần cầu thủ người Argentina.

    "Dybala đã rất vui mừng khi đến Atalanta nhưng khi ấy chúng tôi đang ở trong thời kỳ hỗn loạn. Chúng tôi sợ không thể tự cứu lấy mình, và sau đó khi tôi trở lại để hoàn tất vụ chuyển nhượng, cậu ấy đã đến Palermo với giá 12 triệu euro.

    Trong suốt bảy năm qua, Paulo Dybala đã trưởng thành vượt bậc, và chắc chắn ban lãnh đạo của Atalanta rất tiếc nuối khi không thể có được một gương mặt đầy triển vọng.

    Mùa giải này, Paulo Dybala mới chỉ có được ba bàn thắng. Tuy nhiên, với tinh thần làm việc chăm chỉ, chịu khó học hỏi, cố gắng thích nghi với những yêu cầu chiến thuật của huấn luyện viên Massimiliano Allegri, Dybala đã trở thành cái tên thi đấu toàn diện nhất trong đội hình của Juventus.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Faro | 20:40 17/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...