MỚI NHẤT :
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • 'Chúng tôi đã nghĩ rằng Liverpool vô địch sau khoảnh khắc đó'

    21:20 Thứ sáu 08/02/2019 | 3

    BongDa.com.vn Các nhà ĐKVĐ Premier League đã bất ngờ bị hạ gục tại St James' Park, và điều đó cũng khiến cầu thủ đội khách rất đau khổ, theo Bernardo Silva.

    Manchester City đã có cơ hội rút ngắn cách biệt với Liverpool trên bảng xếp hạng ở vòng 24 khi họ chỉ phải gặp con mồi ưa thích Newcastle United. Tuy nhiên, ngay cả khi phong độ của hai đội là trái ngược thì đội chủ nhà vẫn bất ngờ hạ gục nhà vô địch bằng hai bàn thắng chóng vánh trong hiệp hai.

    Đó là trận đấu mà hàng thủ Man City chơi rất tệ, họ để Salomon Rondon dễ dàng nhảy múa ghi bàn trong vòng cấm ở phút 66, trong khi Fernandinho mắc sai lầm nghiêm trọng và khiến đội nhà phải chịu một quả penalty chỉ 10 phút trước khi hết giờ, qua đó chấp nhận thua 1-2.

    Silva tiết lộ điều

     Thất bại trước Newcastle gần như đã giết chết tâm lý của Man City.

    Cho đến bây giờ, tiền vệ Bernardo Silva, người cũng góp mặt trong cuộc đụng độ đó đã tiết lộ một điều khủng khiếp ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, anh nói: "Chúng tôi đã rất khó khăn. Các cầu thủ, nhân viên, tất cả chúng tôi đều rất buồn vì nghĩ rằng đã đánh mất chức vô địch".

    Nhưng may mắn thay Liverpool sau đó chỉ có thể kiếm được 1 điểm khi đá với Leicester City. Khoảng cách vẫn được gia tăng nhưng là 5 điểm. Và cuối tuần trước nó được rút ngắm thêm 2 điểm nữa với việc Man City đả bại Arsenal và Liverpool tiếp tục trượt ngã trước West Ham.

    Có thể thấy rằng khao khát vô địch của Man City là lớn đến nhường nào. Trong kỷ nguyên Premier League, chưa bao giờ đội bóng này chịu thất bại ở những mùa giải được coi là ứng cử viên cạnh tranh danh hiệu. Lần lượt Man Utd (2012) và chính Liverpool (2014) đều gục ngã trước họ.

    Tình hình bây giờ đang rất nóng bỏng khi The Citizens đã vươn lên ngôi đầu bảng sau khi đánh bại Everton 2-0 ở trận đấu mà người hâm mộ The Toffees "vui như Tết" với câu hát "Oh! This is Liverpool/So, you can't stand on the roof!" (Ồ đây là Liverpool. Vậy nên, bạn không thể đứng trên đỉnh được đâu)".

    Silva tiết lộ điều

     Man City dường như được trợ giúp trong cuộc đua vô địch.

    Liverpool có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn vào giai đoạn tới vì tình hình chấn thương nghiêm trọng ở hàng thủ, trong khi người hâm mộ Man Utd mới đây cũng đồng loạt cho rằng đội nhà sẽ cố tình thua trận derby Manchester để ngăn cản The Kop đăng quang vào cuối mùa.

    Như vậy, nếu muốn sở hữu danh hiệu Premier League đầu tiên trong lịch sử, có lẽ thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ phải nỗ lực hết mình, bởi họ sẽ toại ý với điều kiện không vấp ngã ở 13 trận còn lại ở mùa giải năm nay. Hãy cùng chờ xem!

    Vũ Quang Toản | 20:45 08/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...