MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • "Chúng tôi đã nghĩ Chelsea sẽ thống trị châu Âu khi cậu ấy đến"

    16:44 Thứ sáu 24/04/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cựu sao The Blues - John Terry lên tiếng nói về phản ứng của các thành viên CLB thời điểm trước khi Torres đến Stamford Bridge.

    Fernando Torres có lẽ mãi mãi sẽ là một cái tên gây nhiều tiếc nuối. Đến Chelsea với mức phí kỷ lục, thế nhưng cựu tiền đạo người Tây Ban Nha lại không thể trở thành một huyền thoại của The Blues. Chắc chắn trước đó, rất nhiều kỳ vọng đã được giành cho anh, và mới đây cựu trung vệ John Terry đã tiết lộ sự phấn khích của dàn sao Chelsea khi có tin Torres sẽ là đồng đội của họ:

    "Cậu ấy đã không có một phong độ tốt trước hai bàn thắng đó [vào lưới Chelsea hồi 11/2010], thế nhưng sau đó Torres tới và xé lưới chúng tôi."

    "Từ góc độ của một cầu thủ Chelsea, dĩ nhiên tôi ghét phải đối đầu với cậu ấy, một người có vẻ như sẽ ghi bàn tại Anfield hoặc Stamford Bridge."

    John Terry reveals Roman Abramovich kept asking about Fernando Torres before his £50m Chelsea transfer - Bóng Đá

    Torres đã không thể tỏa sáng tại Chelsea.

    "Thế nhưng cậu ấy chính là mẫu cầu thủ mà Roman luôn luôn hỏi rằng, 'cậu ấy có khó đối đầu không?'."

    "Yossi Benayoun đã từng ở rất gần Torres, khi ấy Yossi đang thi đấu tại Chelsea, và anh ấy trông như muốn nói: 'các chàng trai, Torres đang trên đường tới đây'."

    "Còn chúng tôi, phản ứng của chúng tôi đó là: 'không thể nào, chúng ta chắc chắn sẽ thống trị Premier League và cả châu Âu trong 5 hoặc 6 năm nữa'."

    Ở một diễn biến khác, vừa qua Jamie Carragher cũng đã có những phát biểu về thương vụ Torres đến Chelsea.

    Anh Tú | 16:14 24/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...