MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • 'Chúng tôi đã cố mua Ronaldo và De Ligt, nhưng không thành công'

    17:11 Thứ bảy 22/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Nếu có được bộ đôi này, đội bóng nước Pháp đã có thể làm được nhiều hơn trong những năm qua.

    Trước khi Paris Saint-Germain gần như hoàn toàn thống trị Ligue 1 kể từ năm 2013 cho đến nay, giải vô địch nước Pháp đã phải choáng váng với một ông lớn tên Lyon, đội bóng vô địch Ligue 1 lần đầu tiên vào năm 2002 và tiếp tục nâng cúp 6 mùa sau đó.

    Matthijs de Ligt: “Đây là 1 chiến thắng quan trọng

     Lyon từng muốn mua cả Ronaldo và De Ligt.

    Mới đây, chủ tịch Jean-Michel Aulas cho biết trong khoảng thời gian đó, Lyon đã cố tiếp cận ngôi sao trẻ Cristiano Ronaldo nhưng không thành công: "Chúng tôi gặp Ronaldo trong một chuyến tập huấn của đội trẻ ở Bồ Đào Nha. Khi đó cậu ấy mới khoảng 15 tuổi nhưng đã chơi rất hay. Chúng tôi đã cố mua cậu ấy từ Sporting nhưng không thành công."

    "Những năm gần đây chúng tôi cũng đã theo dõi sát sao Matthijs de Ligt, nhưng cậu ấy đơn giản là quá đắt đối với Lyon. Sau đó chúng tôi đã quyết định chuyển hướng sang Joachim Andersen."

    Hiện tại, cả 2 mục tiêu mà Lyon từng khao khát đều đã đầu quân cho Juventus. Tuần tới, Ronaldo và De Ligt sẽ cùng Bà đầm già hành quân đến sân của Lyon để chơi trận lượt đi vòng 16 đội Champions League. Đội bóng nước Ý được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ của mình, nhất là khi Lyon mất đi chân sút chủ lực Memphis Depay.

    Trận lượt về sẽ được diễn ra ở thành phố Turin vào giữa tháng 3 tới.

    Siêu phẩm đá phạt của Depay cho Lyon: 

    Hoài Thu | 16:41 22/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...