MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Ajax tái hợp người cũ từ M.U?
  • HLV Kuwait ca ngợi 3 cầu thủ Việt Nam, không có Vĩ Hào
  • Chấm điểm Bayern 1-0 Arsenal: Kimmich xuất sắc nhất
  • Kyle Walker gây sốt khi cho Vinicius 'hít khói'
  • Chấm điểm Real 1-1 Man City: Vinh danh Lunin
  • Real xứng danh kẻ diệt vương
  • Carlo Ancelotti: "Real Madrid không bao giờ chết"
  • "Đối với tôi, bàn thắng thứ hai là một sự ô nhục thực sự"
  • 5 điểm nhấn Man City 1-1 Real (pen 3-4): Vỡ mộng 2 cú ăn 3; Đẳng cấp là mãi mãi
  • Harry Kane "hả hê" khi Bayern Munich đánh bại Arsenal
  • Premier League sạch bóng ở Champions League
  • 3 hạt sạn của U23 Việt Nam trong trận thắng Kuwait
  • Mikel Arteta "cạn lời" với các học trò sau thất bại
  • Chấm điểm Arsenal: Thất vọng Saka; Thảm họa điểm 4
  • Loại Man City, Real đón nỗi lo trước thềm El Clasico
  • Penalty cân não, Man City thành cựu vương C1
  • ''Chúng tôi chắc chắn có thể tặng cho Liverpool một cú sốc''

    19:31 Thứ năm 21/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trước cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Liverpool ở vòng đấu thứ 13 của Premier League, một trụ cột trong đội hình Crystal Palace đã có những phát biểu khá tự tin.

    Cuối tuần này, các trận cầu của Giải Ngoại hạng sẽ trở lại với vòng đấu thứ 13. Một trong những trận đấu sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của NHM là chuyến làm khách của Liverpool tới sân Selhurst Park – sân nhà của Crystal Palace.

    Trước cuộc đối đầu hứa hẹn nhiều khó khăn, cầu thủ chạy cánh Andros Townsend của Palace thừa nhận mối đe dọa lớn mà đội bóng của Klopp sở hữu, tuy nhiên, anh tin rằng đoàn quân của Roy Hodgson vẫn có thể gây nhiều khó khăn cho các nhà đương kim vô địch châu Âu.

    "Thật không thể tin được với cách họ [Liverpool] chơi. Tôi nghĩ rằng họ đã nỗ lực một cách có ý thức để dồn ép hết sức trong 15 phút đầu tiên của mỗi hiệp", Townsend nói với trang chủ Premier League.

    "Họ đè bẹp bạn trong 15 phút đầu tiên và họ đã làm điều đó trước Manchester City. Mặc dù Liverpool chơi không quá tốt, họ vẫn dẫn trước 2-0.’’

    Andros Townsend: Crystal Palace preparing to 'pull off a big shock' vs Liverpool - Bóng Đá

    Andros Townsend đánh giá cao sức mạnh của Liverpool, song nhấn mạnh rằng Crystal Palace đủ sức tạo bất ngờ.

    "Bạn tiếp cận trận đấu một cách khác biệt, bạn biết rằng bạn sẽ không nắm quyền kiểm soát bóng nhiều. Bạn biết rằng bạn sẽ phải phòng thủ trong 90 phút, ngay cả khi là một cầu thủ chạy cánh.’’

    "Ưu tiên chính của tôi khi tham gia trận đấu là trở thành hậu vệ đầu tiên. Nếu chúng tôi phản công, tôi sẽ tấn công, nhưng cần chắc chắn phòng thủ tốt đã. Khi đó, nếu nắm được cơ hội ở phía bên kia sân, bạn chắc chắn có thể tặng cho họ một cú sốc, như chúng tôi đã chứng minh nhiều lần trước đây.’’

    "Sẽ rất khó khăn, nhưng nếu bạn phòng thủ một cách hoàn hảo và phản công tốt, bạn có thể tạo ra một cú sốc lớn."

    Dù Andros Townsend tỏ ra tự tin, cần nhớ rằng trong 4 trận gần nhất, ngoại trừ trận hòa Arsenal, Crystal Palace đã để thua cả Manchester City, Leicester City và Chelsea. Bảng thành tích nghèo nàn trước các đối thủ mạnh này cũng khiến đội bóng thành London bị cựu danh thủ Michael Owen đánh giá thấp.

    Nhìn lại siêu phẩm của Andros Townsend vào lưới Manchester City:

    Ngọc Bách | 18:26 21/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...