MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • ‘Chúng ta buộc phải tuân theo quyết định của trọng tài’

    23:17 Thứ năm 04/08/2016 | 11| 7

    BongDa.com.vn Đó là ý kiến của Giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn khi nhận định về quả luân lưu 11m hỏng ăn “oan ức” của ĐT nữ Việt Nam ở trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á với Thái Lan.

    Highlights Nữ Việt Nam 1-1 Nữ Thái Lan (pen 5-6): Thất bại 5-6 ở loạt sút luân lưu, tuyển nữ Việt Nam ngậm ngùi nhìn Thái Lan đăng quang ở Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2016.

    Tình huống gây rất nhiều tranh cãi này diễn ra ở loạt sút luân lưu thứ 5, khi tỷ số 11m đang là 3-3. Nếu Nguyễn Thị Liễu thành công, ĐT nữ Việt Nam sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

    Theo quan sát của các phóng viên cũng như đông đảo bạn xem truyền hình, cú sút của Liễu bị thủ thành Boonsing cản phá, nhưng bóng từ từ lăn ngược trở lại và đã đi qua vạch vôi. Boonsing phá bóng lên khi trái bóng đã nằm hoàn toàn trong cầu môn, cả đội Việt Nam đã ăn mừng chiến thắng, tuy nhiên, tổ trọng tài lại không công nhận cú sút qua vạch cho Nguyễn Thị Liễu.

    phutan

     Theo ông Đoàn Phú Tấn, dù quyết định của trọng tài bất lợi cho tuyển nữ Việt Nam, nhưng chúng ta buộc phải tôn trọng luật chơi.

    Trao đổi về trường hợp này, cựu trọng tài nổi tiếng Đoàn Phú Tấn, hiện là giám sát trọng tài của BTC V.League 2016 cho biết: “Nếu có công nghệ Goal-Line thì chúng ta sẽ rất dễ để xác định đó có phải là một pha đá 11 m thành công hay không. Nhưng vì không có công nghệ ấy nên tất cả phải tuân theo quyết định của trọng tài thôi.

    Như ông Tấn phân tích thì một quả luân lưu 11m chỉ kết thúc khi bóng dừng hẳn hoặc trọng tài cắt còi báo hiệu pha sút bóng thành công hay hỏng ăn. "Nếu bóng đã hoàn toàn lăn qua vạch vôi thì có nghĩa là bàn thắng phải được công nhận." Trong tình huống này, rõ ràng quyết định gây bất lợi cho ĐT nữ Việt Nam, nhưng đó hoàn toàn là nhận định của trọng tài chính và trợ lý.

    “Là một thành viên của cuộc chơi, chúng ta buộc phải tôn trọng quyết định của tổ trọng tài. Nếu sau đó, BTC có xem xét đến băng ghi hình và kết luận trọng tài mắc lỗi nhận định thì tỷ số cũng không thể thay đổi được,” ông Tấn nói thêm.

    Với việc không được công nhận một quả sút của Nguyễn Thị Liễu, ĐT nữ Việt Nam đã thua 5-6 ở loạt luân lưu và đành ngậm ngùi nhìn Thái Lan lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2016.

    ĐT nữ Việt Nam dù đã thắng Thái Lan 2-0 ở vòng bảng giải vô địch Đông Nam Á 2016, nhưng lại thua ở trận chung kết tối 4/8. Chương Thị Kiều đánh đầu về lưới nhà mở tỷ số giúp Thái Lan ngay phút thứ 6. Minh Nguyệt tận dụng sai sót của thủ môn Boonsing gỡ 1-1 cho Việt Nam ở phút 85. Sau 120 phút, hai đội đá luân lưu 11m và Thái Lan thắng 6-5 ở loạt cân não này.

    Pha sút luân lưu của Nguyễn Thị Liễu: Pha sút 11 m của Nguyễn Thị Liễu đã đưa bóng qua vạch vôi, tuy nhiên trọng tài biên dù đứng rất sát nhưng vẫn không công nhận bàn thắng cho tuyển nữ Việt Nam.

    Quốc Bảo | 22:15 04/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...