MỚI NHẤT :
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Chung kết Cúp quốc gia 2018 thay địa điểm vì bị ‘lật kèo’

    23:33 Thứ năm 11/10/2018

    Sân Tam kỳ (Quảng Nam) được Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) chọn làm nơi diễn ra trận đấu cuối cùng tại Cúp quốc gia 2018.

    Chủ tịch VPF Trần Anh Tú đã xác nhận với chúng tôi về việc bất ngờ thay đổi địa điểm trận đấu hạ màn của mùa bóng 2018. Thông báo này được đưa ra sau khi trận bán kết lượt về Cúp quốc gia 2018 giữa CLB Bình Dương và CLB Hà Nội diễn ra trên sân Gò Đậu tối 11/10 khép lại ít phút.

     - Bóng Đá

     Niềm vui vào chơi trận chung kết của CLB Bình Dương. Ảnh: Quang Thịnh.

    Theo kế hoạch, trận chung kết Cúp quốc gia 2018 được tổ chức theo thể thức một lượt trận vào 17h chiều 15/10. Bên cạnh đó, những người đứng đầu giải đấu còn ấn định sẵn địa điểm tổ chức trận đấu cuối cùng. Cụ thể, nếu CLB Bình Dương giành chiến thắng, trận chung kết sẽ được tổ chức trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng).

    Ngược lại, sân Thiên Trường (Nam Định) sẽ được chọn nếu đội bóng thủ đô tiến đến trận đấu cuối cùng. Chung cuộc, đội bóng đất Thủ đánh bại nhà vô địch V-League 2018 để giành quyền vào chơi trận chung kết. Dĩ nhiên, sân Hòa Xuân được chọn để tổ chức trận đấu. Nhưng mọi thứ bất ngờ thay đổi chóng mặt.

    Giải thích cho việc thay đổi sân thi đấu này, Tổng giám đốc Công ty CP Bóng đá Bình Dương Lê Hồng Cường chia sẻ: “Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ phía ban tổ chức báo rằng sân Hòa Xuân đột ngột từ chối tổ chức trận chung kết. Dự kiến, đội bóng sẽ ra Quảng Nam vào ngày 13/10 tới.”

     - Bóng Đá

     CLB Bình Dương đánh bại đội Hà Nội ở trận bán kết Cúp quốc gia 2018. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Quay lại trận đấu giữa CLB Bình Dương và CLB Hà Nội, dù cho không có bàn thắng nào được ghi, nhưng hai đội bóng đã cống hiến cho 8.000 khán giả có mặt trên sân Gò Đậu một trận cầu mãn nhãn. Thầy trò HLV Trần Minh Chiến góp mặt ở trận chung kết nhờ vào trận hòa có bàn thắng 3-3 trên sân đội Hà Nội ở lượt đi.

    Năm thứ hai liên tiếp CLB Bình Dương tiến đến trận đấu cuối cùng tại Cúp quốc gia. Đối thủ của đội bóng đất Thủ ở trận chung kết mùa bóng 2018 là CLB Thanh Hóa, đội bóng đã đánh bại SLNA với tỉ số 6-3 sau hai lượt trận.

    Sau khi trận chung kết Cúp quốc gia 2018 giữa CLB Thanh Hóa và CLB Bình Dương khép lại, những thành viên được HLV Park Hang-seo triệu tập sẽ cùng tuyển Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

    Bình An | 23:15 11/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...