MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Chung kết Confed Cup 2017: Khẳng định phong độ đẳng cấp thế giới

    18:21 Chủ nhật 02/07/2017

    Huấn luyện viên đội tuyển Đức Joachim Loew trong buổi họp báo hôm qua trước thềm trận chung kết Confed Cup tuyên bố:" Đây sẽ là một trận chiến khó khăn và quyết liệt, chúng tôi cần phong độ đẳng cấp thế giới."

    Trong buổi họp báo, Loew tiếp tục bảo vệ ý kiến của mình khi mang đến Nga đội hình B (thực ra cho đến thời điểm này đã quá thành công):

     - Bóng Đá

     Confed Cup và những dự tính của Loew cho tương lai. Ảnh: Bild.

    "Tôi biết, đã có rất nhiều phê phán, rằng tôi đã đã không mang những cầu thủ kinh nghiệm đi theo. Nhưng tôi có suy nghĩ của riêng mình và tôi sẽ theo đuổi nó. Tôi biết, những cầu thủ trẻ của tôi sẽ làm tốt việc đó. Giải Confed Cup lần này đã mang lại cho họ rất nhiều điều bổ ích, họ đã làm quen với một giải đấu quốc tế và có thêm rất nhiều kinh nghiệm."

    Và đúng như thực tế đã chứng minh. Loew không hề ảo tưởng khi mang một đội hình tuổi trung bình 24,4 đến Nga, thậm chí trong đó có tới 6 cầu thủ được lấy lên từ U21 Đức.

    Những ngôi sao trẻ như Timo Werner (RB Leipzig) hay Leon Goretzka (Schalke 04) đã tỏa sáng với ba bàn thắng, trong trận chung kết đêm nay họ sẽ lại có cơ hội tiếp tục ra sân khẳng định mình.

    Tính tới thời điểm này, không phụ thuộc vào kết quả trận đấu tối nay, Loew đã quá thành công với những ý tưởng của mình cho tương lai.

    Mặc dù vậy, ông cũng không quên nhắc nhở những cầu thủ trẻ đang rất hưng phấn của mình: "Với họ, khó khăn còn ở phía trước. Họ phải tiếp tục trong 5 năm, hay thậm chí 7 hay 10 năm tới tiếp tục khẳng định mình, họ phải có những bước tiến đột phá từ tiềm năng lên tới đỉnh cao đẳng cấp thế giới. Đây là một việc vô cùng khó khăn, nhưng nó sẽ tới....."

     - Bóng Đá

     Timo Werner, Lars Stindl và Leon Goretzka - tam giác nguy hiểm đang tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Đức. Ảnh: Witters.

    Cùng với những khó khăn và thử thách, Loew cũng tuyên bố rất rõ ràng, tạo động lực cho những tài năng trẻ:

    "Mục tiêu của chúng ta là Messi, Ronaldo hay Kroos. Nếu muốn vô địch thế giới, người ta cần 5 tuần thi đấu đẳng cấp vượt qua giới hạn của chính mình."

    Và ông tiếp tục: "Tôi biết có đến 5-6 đội bóng có chất lượng tuyệt vời, gần như tương đương nhau. Nhưng chúng ta còn 1 năm nữa, sự cạnh tranh trong đội hình hiện nay là rất tốt. Sức mạnh thật sự và tính ổn định của đội bóng nằm ở băng dự bị."

    Mặc dù mang đội hình B đến Confed Cup để tìm kiếm tài năng trẻ cho lớp kế tiếp năm sau nhưng Loew cũng muốn các cầu thủ của mình tập trung cao nhất vào trận chung kết đêm nay.

    Đội trưởng Julian Draxler (23/Paris St. Germain) chia sẻ: "Chúng tôi nóng lòng cho trận đấu, và muốn chiến thắng. Chúng tôi muốn đi nghỉ với một danh hiệu."

    Tuy nhiên huấn luyện viên của anh, ông Loew, cảnh báo: "Chile là một trong những đội bóng có chiến thuật biến ảo nhất thế giới."

    Những nhà vô địch Nam Mỹ đến với trận chung kết sau khi đã hạ đương kim vô địch châu Âu ở trận bán kết bằng đá 11m, nhưng hình như nó cũng không làm các cầu thủ Đức có mấy ấn tượng,.

    Loew chia sẻ: "Chúng tôi có xem, rằng Chile đá 11m rất tốt, nhưng đáng sợ thì không vì chúng tôi cũng có những chân sút không tệ trong đội hình và một thủ môn giỏi."

    Ông Loew có tự tin quá hay không khi Marc-André ter Stegen (25/Barcelona) trong 4 trận ra sân không trận nào giữ sạch lưới?

    Thắng Trương | 15:23 02/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...