MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 3-0 Chelsea (H2): Kai Havertz xé lưới đội bóng cũ
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Chùm ảnh: Những cầu thủ từng thi đấu cho cả 3 ông lớn tại Serie A

    07:32 Thứ năm 02/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Không riêng Leonardo Bonucci, ở Ý có rất nhiều cầu thủ từng chơi cho cả Inter Milan, AC Milan và Juventus.

    Chùm ảnh: Những cầu thủ từng thi đấu cho cả 3 ông lớn tại Serie A - Bóng Đá

    Huyền thoại Giuseppe Meazza, người được đặt tên cho sân vận động ở Milano. Ông có hai giai đoạn chơi cho Inter Milan (1927-1940 & 1946-1947), AC Milan (1940-1942) và sau cùng là Juventus (1942-1943).

    Chùm ảnh: Những cầu thủ từng thi đấu cho cả 3 ông lớn tại Serie A - Bóng Đá

     Tiền đạo Luigi Cevenini: AC Milan (1911-1912 & 1915-1919), Inter Milan (1912-1915), Juventus (1927-1930).

    Chùm ảnh: Những cầu thủ từng thi đấu cho cả 3 ông lớn tại Serie A - Bóng Đá

    Cố tiền vệ Enrico Candiani, ông dành phần lớn thời gian chơi cho Inter Milan (1938-1946). Ngoài ra là hai giai đoạn ngắn chơi cho Juventus (1946-1947) và AC Milan (1949-1950).

    Chùm ảnh: Những cầu thủ từng thi đấu cho cả 3 ông lớn tại Serie A - Bóng Đá

    Tiền đạo Aldo Serena chơi cho Inter Milan ngắt quãng trong 4 giai đoạn (1978-1981, 1981-1983, 1983-1985 và 1987-1991). Chen giữa là thời gian ngắn chơi cho Juventus (1985-1987). Cuối sự nghiệp, ông chơi cho AC Milan (1991-1993).

    Chùm ảnh: Những cầu thủ từng thi đấu cho cả 3 ông lớn tại Serie A - Bóng Đá

    Roberto Baggio, "tóc đuôi ngựa thần thánh". Vụ chuyển nhượng đến Juventus từ Fiorentina đã vấp phải làn sóng phản đối rất lớn từ các CĐV La Viola. Sau 5 năm cho Juventus (1990-1995), anh chuyển đến AC Milan (1995-1998) và sau cùng là Inter Milan (1998-2000). 

    Chùm ảnh: Những cầu thủ từng thi đấu cho cả 3 ông lớn tại Serie A - Bóng Đá

    Tiền vệ Edgar Davids, người có biệt danh 'Pitbull'. Anh thi đấu cho AC Milan trong một mùa (1996-1997), sau đó chuyển qua Juventus 7 năm (1997-2004). Mùa bóng cuối cùng ở Ý anh chơi cho Inter Milan (2004-2005). 

    Chùm ảnh: Những cầu thủ từng thi đấu cho cả 3 ông lớn tại Serie A - Bóng Đá

     'Bò mộng' Christian Vieri, người được gọi là gã du mục. Anh chơi cho Juventus chỉ trong một mùa (1996-1997), có 7 năm cho Inter Milan (1997-2005) và sau cùng là AC Milan (2005-2006). 

    Chùm ảnh: Những cầu thủ từng thi đấu cho cả 3 ông lớn tại Serie A - Bóng Đá

    Tiền vệ trụ Patrick Vieira chơi cho AC Milan 1 mùa (1995-1996), sau đó chuyển qua Arsenal và trở thành một huyền thoại tại Highbury với 9 mùa. Hè năm 2005, anh gia nhập Juventus. Một năm bởi sau đó Lão bà bị giáng xuống Serie B, Vieira chuyển qua đội bóng kình địch Inter Milan trong 4 năm (2006-2010) và quyết định trở về anh chơi cho Man City sau mùa 2010.

    Chùm ảnh: Những cầu thủ từng thi đấu cho cả 3 ông lớn tại Serie A - Bóng Đá

    Andrea Pirlo, anh có 3 năm chơi cho Inter Milan không mấy thành công (1995-1998). Phải mãi đến khi được Carlo Ancelotti phát hiện và nâng tầm, anh mới trở thành một tiền vệ hào hoa ở Milan trong 10 mùa bóng (2001-2011). Những năm tháng cuối sự nghiệp, anh cống hiến cho Juventus (2011-2015), trước khi quyết định sang MLS (Mỹ) dưỡng già. 

    Chùm ảnh: Những cầu thủ từng thi đấu cho cả 3 ông lớn tại Serie A - Bóng Đá

    Zlatan Ibrahimovic chơi cho đội bóng Ý đầu tiên là Juventus (2004-2006). Sau đó, khi Juve rớt hạng anh chơi cho Inter Milan (2006-2009) và cuối cùng là AC Milan (2010-2012). Ở cả 3 đội, anh đều giành được Scudetto.

    Chùm ảnh: Những cầu thủ từng thi đấu cho cả 3 ông lớn tại Serie A - Bóng Đá

    Leonardo Bonucci là cái tên mới nhất từng khoác áo cả 3 ông lớn này. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Inter Milan nhưng không được trọng dụng (2006-2009), sau đó trở thành một chốt chặn đáng tin cậy của hàng phòng thủ Juventus (2010-nay). Sự nghiệp của anh cho Juventus bị ngắt quãng bởi một mùa duy nhất anh chuyển sang AC Milan (2017-2018). 

    Lê Dũng | 06:50 02/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...