MỚI NHẤT :
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Chùm ảnh: Maradona và Ranieri giành giải thưởng 'huyền thoại' tại Italia

    15:32 Thứ tư 18/01/2017

    BongDa.com.vn Diego Maradona và Claudio Ranieri vừa qua đã được vinh dự có mặt trong 'Ngôi đền huyền thoại của bóng đá Italia' năm 2017.

    Chùm ảnh: Maradona và Ranieri giành giải thưởng 'huyền thoại' tại Italia - Bóng Đá

     Với Maradona, ông vẫn luôn được xem là tượng đài của Serie a với những thành tựu đạt được cùng Napoli.

    Chùm ảnh: Maradona và Ranieri giành giải thưởng 'huyền thoại' tại Italia - Bóng Đá

     

    Chùm ảnh: Maradona và Ranieri giành giải thưởng 'huyền thoại' tại Italia - Bóng Đá

     Trong quá khứ, ông từng giành 2 Scudetto vào năm 1987 và 1990, cũng như từng đưa Napoli đến chức vô địch UEFA Cup 1989, Cup quốc gia Italy 1987 và Siêu Cup Italy 1990.

    Chùm ảnh: Maradona và Ranieri giành giải thưởng 'huyền thoại' tại Italia - Bóng Đá

     

    Chùm ảnh: Maradona và Ranieri giành giải thưởng 'huyền thoại' tại Italia - Bóng Đá

     

    Chùm ảnh: Maradona và Ranieri giành giải thưởng 'huyền thoại' tại Italia - Bóng Đá

     Trong khi đó, Claudio Ranieri cũng được vinh danh tại buổi lễ, nhờ thành tích dẫn dắt Leicester City đến chức vô địch Ngoại hạng Anh 2016-2017. Thành công đặc biệt của Ranieri khiến giới bóng đá Italy cảm thấy tự hào.

    Chùm ảnh: Maradona và Ranieri giành giải thưởng 'huyền thoại' tại Italia - Bóng Đá

     

    Chùm ảnh: Maradona và Ranieri giành giải thưởng 'huyền thoại' tại Italia - Bóng Đá

     

    Chùm ảnh: Maradona và Ranieri giành giải thưởng 'huyền thoại' tại Italia - Bóng Đá

     

    Chùm ảnh: Maradona và Ranieri giành giải thưởng 'huyền thoại' tại Italia - Bóng Đá

     Ngoài Maradona và Ranieri, 'Ngôi đền huyền thoại của bóng đá Italia' năm 2017 còn có sự góp mặt của cựu hậu vệ Giuseppe Bergomi, Vua phá lưới World Cup 1982 Paolo Rossi và cựu tiền đạo Paolo Roberto Falcao.

    'Ngôi đền huyền thoại của bóng đá Italia' là giải thưởng nhằm tôn vinh những nhân vật có nhiều đóng góp cho bóng đá Italia trong quá khứ.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 15:30 18/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...