MỚI NHẤT :
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chưa ra quân, U22 Việt Nam đã “ghi bàn”

    15:21 Thứ bảy 12/08/2017

    Malaysia chơi khó, đòi các đội bóng sớm chốt danh sách dự SEA Games 29, nhưng VFF thành công trong việc yêu cầu chủ nhà tôn trọng thông lệ ở các giải quốc tế.

    Cùng thời điểm thầy trò Hữu Thắng đặt chân đến Malaysia, chủ nhà SEA Games 29 và đoàn thể thao Việt Nam, VFF đã xảy ra tranh luận dữ dội. Phía Malaysia, cụ thể là Uỷ ban Olympic nước này, yêu cầu các đội bóng dự SEA Games 29 chốt danh sách ngay lập tức. Cụ thể trong ngày 10-8 là hạn chót để nộp danh sách chính thức.

     - Bóng Đá

     HLV Hữu Thắng chưa cho biết, ai là khán giả ở SEA Games 29.

    Yêu cầu của Malaysia thật sự tréo ngoe, bởi theo thông lệ các giải đấu quốc tế, danh sách chính thức mỗi đội bóng chỉ phải chốt khi tham dự cuộc họp kỹ thuật. Chính vì vậy, sau yêu cầu theo kiểu “bắt chẹt” của chủ nhà SEA Games 29, đại diện Uỷ ban Olympic Việt Nam, đoàn thể thao Việt Nam và VFF đã phản ứng dữ dội.

    Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, chủ nhà SEA Games đưa ra nhiều lý do buộc các đội bóng phải chốt danh sách sớm. Tuy nhiên, yêu cầu kiểu gây khó dễ này bị phản đối quyết liệt, đặc biệt là từ những thông lệ, quy định lâu nay tại các giải quốc tế cần tôn trọng.

    Ông Tuấn nói: “Malaysia muốn chơi khó các đội, trong đó có U22 Việt Nam. Nhưng vì đuối lý trước những luận điểm, thông lệ cụ thể được đưa ra, chủ nhà đành phải từ bỏ ý định chơi khó này”.

    U22 Việt Nam đến SEA Games 29 với tư cách ứng cử viên sáng giá cho cuộc đua đến tấm HCV bóng đá nam. Thầy trò Hữu Thắng đã có buổi tập đầu trên đất Mã. HLV xứ Nghệ hiện có 24 cầu thủ, vì vậy, ông Thắng buộc phải gạt 4 cầu thủ khỏi danh sách đăng ký chính thức dự SEA Games 29.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam đau đầu đãi cát tìm vàng.

    HLV Hữu Thắng muốn các học trò tập trung đến phút chót, nên chưa công bố ai là người bị gạt khỏi danh sách dự SEA Games. Tuấn Anh và Lê Thanh Bình đang được theo dõi đặc biệt, sau khi Tuấn Anh có dấu hiệu căng cơ, còn Thanh Bình bị đau dạ dày. Tuy nhiên, nguy cơ lớn nhất đang gây lo lắng cho U22 Việt Nam là chấn thương của thủ thành Phí Minh Long. Sáng nay, thủ môn này đã phải đưa đến viện kiểm tra chấn thương.

    Ngày 15-8, U22 Việt Nam đá trận mở màn gặp U22 Đông Timor. Trước đó, ngày 14-8, HLV Hữu Thắng phải chốt danh sách đăng ký trong cuộc họp kỹ thuật của bảng B.

    K.H | 07:30 12/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...