MỚI NHẤT :
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Chưa đá Wenger đã mắc sai lầm?

    23:02 Thứ năm 21/07/2016 | 10| 2

    BongDa.com.vn Nhiều khả năng HLV Arsene Wenger sẽ trao tấm băng đội trưởng cho trung vệ Per Mertesacker mùa tới, đây có thể sẽ là lựa chọn sai lầm.

    Trong bóng đá, ai cũng biết vai trò của một người đội trưởng là quan trọng như thế nào. Khi dẫn bàn, họ là người kêu gọi đồng đội chơi tập trung để bảo vệ thành quả. Ngược lại, khi gặp bất lợi về mặt tỉ số họ sẽ động viên các đồng đội chiến đấu đến những giây phút cuối cùng. Nhưng dường như ở Arsenal vai trò của người đội trưởng là không quá quan trọng. Sau thời của những Patrick Vieira và Tony Adams, Arsenal không tìm ra được một thủ lĩnh trên sân. Trong tất cả các đội bóng lớn ở giải Ngoại hạng hiện giờ, không đội nào mà vai trò đội trưởng mờ nhạt như ở Arsenal.

    Mertesacker1

     Sau Tony Adams, Arsenal chưa tìm được người đội trưởng mẫu mực.

    Sau khi tiền đạo Robin van Persie cập bến M.U vào mùa Hè năm 2012, Thomas Vermaelen được chọn là thủ quân của Pháo thủ. Trung vệ người Bỉ không phải là mẫu thủ lĩnh điển hình, anh thường xuyên dính chấn thương và thậm chí còn phải ngồi dự bị. Sau khi Vermaelen chuyển tới Barca, tiền vệ Mikel Arteta được tin tưởng đeo lên mình chiếc băng thủ quân của đội bóng. Cũng giống với cầu thủ người Bỉ, Arteta không phải một cầu thủ quá đẳng cấp, không những vậy anh cũng thường xuyên bị những chấn thương hành hạ. Mùa giải vừa qua, Arteta ra sân đúng 161 phút, kém cả cầu thủ trẻ Alex Iwobi hay tân binh ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông Mohamed El Nenny.

    Cách đây không lâu, báo chí Anh đồn ầm lên rằng trung vệ Per Mertesacker sẽ là đội trưởng mới của Arsenal ở mùa giải 2016/17. Lựa chọn này gây ra sự tranh cãi rất lớn, nhiều người cho rằng cầu thủ 31 tuổi không xứng đáng đeo lên mình chiếc băng thủ quân của Pháo thủ. Mùa giải vừa qua, Koscielny mới là trung vệ số 1 của đội chủ sân Emirates, Mertesacker và Paulista là hai cầu thủ thay nhau đá cặp với tuyển thủ người Pháp. Tại Premier League 2015/16, Mertesacker chỉ đá chính có 24 lần, rất nhiều trận đấu anh phải ngồi trên băng ghế dự bị theo dõi Koscielny và Paulista sát cánh bên nhau. Điều đó cho thấy cầu thủ sinh năm 1984 không phải là nhân tố không thể thay thế tại sân Emirates ở thời điểm hiện tại.

    Mertesacker2

     HLV Wenger sẽ sai lầm nếu chọn Mertesacker là đội trưởng.

    Thậm chí tương lai của Mertesacker còn bị đặt nhiều dấu hỏi, nhiều nguồn tin cho rằng cầu thủ này sẽ quay trở lại Bundesliga chơi bóng ngay ở Hè 2016. Đáng nói hơn, tính cách của tuyển thủ Đức này không hợp với chiếc băng đội trưởng: Trầm lặng đến mức rụt rè. Nhìn Mertesacker chơi bóng người ta không thấy được sự máu lửa như Kompany hay Terry, thủ quân của Man City và Chelsea. Và ở tuổi 31, nhiều khả năng sẽ trở thành một Arteta hay Vermaelen nữa trong tương lai không xa.

    Không hiểu HLV Wenger nghĩ gì mà lại trao chiếc băng thủ quân của đội bóng cho những cầu thủ không đảm bảo nổi một vị trí chính thức. Có lẽ vị chiến lược gia người Pháp nghĩ rằng sau 20 năm làm việc tại Emirates, quyền lực tối thượng đã nằm trong tay mình. Ở Arsenal, tất cả mọi thứ đều do ông quyết định. Tại giải Ngoại hạng Anh, không chiến lược gia nào nhiều ảnh hưởng như thế. Chính vì vậy, với “Giáo sư” đội trưởng dường như chỉ là cái tên bắt buộc phải có trong danh sách đăng ký thi đấu.

    Mertesacker3

     HLV Wenger không đánh giá đúng sự quan trọng của các thủ quân.

    Nhưng Wenger nên nhớ rằng Tony Adams có tới 15 mùa giải đeo lên mình chiếc băng thủ quân của Arsenal, đó chính là thời kỳ thành công nhất của Pháo thủ. Từ sau Adams tới giờ, không đội trưởng nào của Arsenal trụ được ở đội bóng quá 3 mùa giải. Đây cũng là thời kỳ mà đội chủ sân Emirates gặp rất nhiều khó khăn, họ trải qua hơn 10 mùa giải chưa giành một danh hiệu lớn nào. Tầm ảnh hưởng của một người đội trưởng là cực lớn, nhưng Wenger lại không nhìn ra điều đó.

    Trong những mùa giải gần đây, Arsenal không có ai là thủ lĩnh đích thực trên sân. Đó là một trong những nguyên nhân khiến họ nhiều lần gục ngã dưới thời HLV Wenger. Trong trường hợp Mertesacker, cầu thủ thậm chí còn không đảm bảo được suất đá chính đeo chiếc băng thủ quân ở mùa giải 2016/17, nếu Arsenal tiếp tục thất bại đó cũng không phải điều gì quá khó hiểu.

    T.N | 18:04 21/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...