MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Chủ tịch West Ham tố M.U “cố tình” để bị CĐV tấn công

    18:55 Thứ tư 11/05/2016

    Theo Chủ tịch David Sullivan của West Ham, M.U đã biết các CĐV West Ham sẽ tụ tập rất nhiều bên ngoài sân Boleyn Ground (Upton Park).

    Theo Chủ tịch David Sullivan của West Ham, M.U đã biết các CĐV West Ham sẽ tụ tập rất nhiều bên ngoài sân Boleyn Ground (Upton Park). Nhưng thay vì đến sớm, họ lại di chuyển thong dong và rồi để xảy ra va chạm với những người hâm mộ.

    Chủ tịch West Ham tố M.U “cố tình” để bị CĐV tấn công
    Xe bus của M.U bị các CĐV West Ham tấn công. Ảnh: Internet.

    Rạng sáng nay, M.U có chuyến làm khách tới sân Boleyn Ground của West Hamthua ngược với tỷ số 2-3, đồng thời gần như hết cơ hội tranh đoạt một vị trí trong tốp 4 Premier League. Kết thúc trận đấu, ngoài việc chỉ trích các học trò của mình đã đánh mất sự tập trung trong khoảng 20 phút cuối trận, HLV Louis van Gaal còn đổ tội cho các CĐV West Ham là nguyên nhân khiến các ngôi sao của “Quỷ đỏ” gặp vấn đề về tâm lý thi đấu.

    Cần biết rằng, trận đấu giữa West Ham và M.U đã phải hoãn lại khoảng 45 phút do trước đó, xe bus chở các cầu thủ đội khách đã bị các CĐV quá khích của West Ham tấn công bên ngoài sân Boleyn Ground. Rất nhiều chai lọ đã được ném về phía xe bus, khiến thầy trò Van Gaal hoảng sợ và cảnh sát buộc phải can thiệp để dẫn chiếc xe tới sân đấu một cách an toàn.

    Nhiều khả năng, West Ham sẽ bị phạt vì để CĐV của mình tấn công xe bus của M.U. Tuy nhiên, theo Chủ tịch David Sullivan thì một phần cũng đến từ lỗi của chính đối thủ. Nhà tài phiệt này giải thích, đây là trận đấu cuối cùng của West Ham trên sân Boleyn Ground. Kể từ mùa sau, The Hammers sẽ chuyển tới sân Olympic. Vì thế, các CĐV đã tụ tập rất đông ở ngoài sân đấu xung quanh bức tượng của Bobby Moore, Geoff Hurst và Martin Peters để cùng nhau nói lời tạm biệt. Ông cho rằng, nếu M.U di chuyển tới sớm hơn thì mọi chuyện đã khác.

    “Tôi cảm thấy rất thất vọng. M.U biết về việc các CĐV West Ham sẽ có mặt rất đông bên ngoài sân Boleyn Ground để nói lời tạm biệt. Xe bus của họ nên có mặt ở đây từ lúc 4 giờ chiều (theo giờ Anh) thì đã không xảy ra chuyện gì. Họ đã mắc phải sai lầm giống như trận gặp Tottenham. Các cảnh sát đã quá tốt đối với họ. Dẫu sao, tôi vẫn cảm thấy thất vọng với CĐV đội nhà nhiều hơn cả. Chúng tôi có một chương trình chia tay sân bóng vô cùng tuyệt vời. Một số CĐV có lẽ không nên có mặt ở đó,” Chủ tịch David Sullivan chia sẻ trên Sky Sports.

    Ngoài ra, David Sullivan cũng khẳng định, phía M.U đã làm quá sự việc và thực tế là không có một vụ tấn công nào cả: “Chiếc xe không vào được bên trong là vì sự tắc nghẽn trên phố. Chiếc xe đã bị mọi người bao vây nhưng không có bất cứ sự tấn công nào lên chiếc xe. Nếu bạn kiểm tra sẽ thấy chiếc xe không bị hư hại gì cả. Họ đã làm quá sự việc.”

    Đông Hưng - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc