MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Chủ tịch VFF sẽ dự khán trận khai mạc giải hạng nhất

    19:51 Thứ sáu 08/04/2016

    Theo xác nhận ban tổ chức giải hạng nhất quốc gia KienLongbank 2016, trận khai mạc trên sân Thống Nhất sẽ có mặt của chủ tịch VFF – Lê Hùng Dũng.

    (BongDa.com.vn) –Nhiều thông tin cho rằng chủ tịch VFF – ông Lê Hùng Dũng sẽ rút khỏi “ghế nóng” ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, theo xác nhận ban tổ chức giải hạng nhất quốc gia KienLongbank 2016, trận khai mạc trên sân Thống Nhất giữa chủ nhà TP.HCM gặp Xi măng Fico Tây Ninh sẽ có mặt của chủ tịch VFF – Lê Hùng Dũng.

    Chủ tịch VFF – Lê Hùng Dũng sẽ dự khán trận đấu khai mạc trên sân Thống Nhất giữa TP.HCM và Xi măng Fico Tây Ninh. Ảnh: Đình Viên.
    Chủ tịch VFF – Lê Hùng Dũng sẽ dự khán trận đấu khai mạc trên sân Thống Nhất giữa TP.HCM và Xi măng Fico Tây Ninh. Ảnh: Đình Viên.

    “Chiều 9/4 khai mạc giải hạng nhất quốc gia trên sân Thống Nhất, chúng tôi có mời một số lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo VFF và Công Ty VPF, trong đó sẽ có chủ tịch VFF – Lê Hùng Dũng,” một thành viên ban tổ chức cho biết.

    Trong thời gian qua rất nhiều thông tin cho rằng ông Lê Hùng Dũng sẽ thôi giữ chức vụ Chủ tịch VFF vì lý do sức khỏe. Thế nhưng, thông tin ông Dũng sẽ dự khán trận đấu khai mạc giải Hạng nhất quốc gia 2016, như một lời khẳng định ông sẽ vẫn sẽ điều hành công việc của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

    Theo đó, vào lúc 17h00, ngày 9/4 trên sân Thống Nhất sẽ diễn ra trận đấu khai mạc giải hạng nhất 2016. Với mục tiêu thăng hạng V-League 2017, CLB TP.HCM chắc chắn sẽ thi đấu hết mình để giành trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ. Trước trận đấu HLV trưởng Lư Đình Tuấn CLB TP.HCM chia sẻ: “Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, đội khách đã có mặt trong buổi tập chiều 8/4 để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Chắc chắn ở trận đấu ra quân chúng tôi sẽ đặt mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng.

    HLV Lư Đình Tuấn đặt mục tiêu 3 điểm trước Fico Tây Ninh khi TP.HCM được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất. Ảnh: Đình Viên.
    HLV Lư Đình Tuấn đặt mục tiêu 3 điểm trước Fico Tây Ninh khi TP.HCM được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất. Ảnh: Đình Viên.

    Ở hai lần gặp nhau trước đó, tại các giải giao hữu Đắk Lắk và Đồng Nai, chúng tôi đều có được kết quả tốt. Nhưng không vì vậy mà TP.HCM chủ quan đánh giá thấp Xi măng Fico Tây Ninh, việc thi đấu trên sân nhà là động lực, nhưng rất nhiều cầu thủ trẻ dễ rơi vào trạng thái căng cứng, áp lực. Có lẽ trước và trong trận đấu tôi sẽ có những phương án tốt giúp các em thi đấu hiệu quả.”

    Thông tin về trận đấu CLB TP.HCM và Xi măng Fico Tây Ninh, đội khách dù đã hai lần thất bại trước thầy trò HLV Lư Đình Tuấn, tuy nhiên họ vẫn đặt mục tiêu có điểm ở trận đấu trên sân Thống Nhất.

    Một thiệt thòi không hề nhỏ với CLB bóng đá TP.HCM, bởi tiền vệ Thanh Bình sẽ không có mặt ở trận gặp Fico Tây Ninh bởi án phạt mùa giải 2015. Thế nhưng, HLV Lư Đình Tuấn vẫn còn có rất nhiều sự lựa chọn ở khu vực giữa sân như Minh Trung, Nhật Nam, Hoàng Phương,…

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...