'Chủ tịch Rubiales phải chịu trách nhiệm sau khi Tây Ban Nha bị loại'
08:49 Thứ hai 02/07/2018
Việc "La Roja" phải dừng cuộc chơi trước đội tuyển Nga khiến nhiều người nhớ lại quyết định của Chủ tịch Rubiales sa thải HLV Lopetegui ngay trước thềm khai mạc World Cup.

Sau thất bại của đội tuyển Tây Ban Nha trước chủ nhà Nga tại vòng 1/8, không ít người quay sang đổ lỗi cho Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales với hành động sa thải HLV Julen Lopetegui 1 ngày trước khi World Cup chính thức khởi tranh.

'Chủ tịch Rubiales phải chịu trách nhiệm sau khi Tây Ban Nha bị loại' - Bóng Đá

 Chủ tịch Rubiales phải nhận những chỉ trích khi Tây Ban Nha bị loại khỏi World Cup.

Lên tiếng sau khi ĐTQG bị loại khỏi sân chơi lớn nhất hành tinh, Chủ tịch Rubiales phát biểu: "Chúng ta đều cảm thấy đau lòng vì Tây Ban Nha đã bị loại bởi một đối thủ yếu hơn rất nhiều. Trong môn thể thao này, không phải lúc nào đội giỏi nhất cũng giành chiến thắng. Nhưng chúng ta cần chúc mừng đội tuyển Nga và chúc họ gặp nhiều may mắn trong giải đấu."

Rất nhiều phóng viên đã liên hệ thất bại của Tây Ban Nha với việc cựu thuyền trưởng của họ, HLV Lopetegui bị sa thải ngay khi World Cup chuẩn bị khởi tranh.

Về vấn đề này, ông Rubiales khẳng định: "Hôm nay là một ngày buồn vì chúng ta đã bị loại. Nhưng mọi người hãy cứ bình tĩnh vì chúng ta đã hành đông bằng trách nhiệm, niềm tin và cố gắng xây dựng các giá trị. Đừng nhìn lại quá khứ vì kết quả trên sân."

Trên Twitter, rất nhiều CĐV "La Roja" bày tỏ thái độ bất mãn với quyết định trong quá khứ của ông Rubiales: "Lòng yêu nước của tôi đã giảm sút sau những gì Rubiales đã làm, thế nên chẳng lấy gì làm đau đớn với kết cục này. Chỉ tiếc cho Isco, Ramos và Lopetegui."

Lynsey Hipgrave, nữ phóng viên thể thao của BTSport đặt câu hỏi: "Giờ thì ai phải chịu trách nhiệm đây, Lopetegui hay Rubiales?."

Trong khi đó, cây bút Oliver Kay của The Times cho rằng: "Chúng ta không bao giờ tưởng tượng được mọi chuyên sẽ diễn ra như thế nào, nhưng tôi nghi ngờ rằng thành tích 1 chiến thắng trong 4 trận đã đấu sẽ được cải thiện nếu như Rubiales và Liên đoàn bóng đá bình tĩnh hơn và không quyết định sa thải Lopetegui như một hành động trả thù quá vội vàng."

'Chủ tịch Rubiales phải chịu trách nhiệm sau khi Tây Ban Nha bị loại' - Bóng Đá

 Các CĐV cho rằng Rubiales phải nhận trách nhiệm sau thất bại của ĐTQG.

Một ý kiến khác đưa ra dẫn chứng về quyết định sai lầm của Rubiales: "Tây Ban Nha đã tự bắn vào chân mình khi sa thải Lopetegui 1 ngày trước khi khai mạc World Cup. Ông ta là HLV đã không để thua một trận nào trong suốt 2 năm, còn Hierro là một sự thay thế mang đến nhiều dấu hỏi. Sự tự tôn của Rubiales đã phá hỏng của đội tuyển."

Lên nắm quyền dẫn dắt ĐTQG tạm thời thay ông Lopetegui là HLV Fernado Hierro, người mới đây đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại của đội nhà. Trả lời câu hỏi liệu Hierro còn tiếp tục trên cương vị dẫn dắt Tây Ban Nha sau World Cup nữa hay không, Chủ tịch Rubiales chỉ tuyên bố ngắn gọn: "Chúng tôi cần cân nhắc chuyện này trong vài tuần tới và sẽ thông báo khi nào có quyết định cuối cùng."

Nguồn: Zing.vn
Bích Hiền | 07:30 02/07/2018