MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Chủ tịch Real xác nhận muốn có Messi

    16:12 Thứ ba 20/06/2017 | 1

    Dù đã có trong đội hình Cristiano Ronaldo nhưng ngài chủ tịch Real Madrid vẫn không giấu được khao khát đưa cả Lionel Messi về sân Bernabeu.

    Tiền đạo người Argentina đã khoác áo Barcelona từ năm 13 tuổi. Cùng với đội chủ sân Nou Camp, Messi đã giành tổng cộng 8 chức vô địch La Liga, 4 Champions League và 5 Quả bóng vàng danh giá.

    Bất chấp việc Messi là ngôi sao quan trọng nhất của đại kình địch Barcelona, chủ tịch Perez cũng không giấu được khao khát sở hữu La Pulga trong dải thiên hà tại sân Bernabeu.

    "Dĩ nhiên chúng tôi muốn đưa Messi về Real Madrid," ông chia sẻ với Onda Cero. "Nhưng cậu ấy đã gắn bó Barca từ khi còn rất nhỏ nên dĩ nhiên chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra".

     - Bóng Đá

     Đã có Ronaldo, chủ tịch Perez vẫn muốn sở hữu Messi.

    Messi đang giữ kỷ lục giành Quả bóng vàng với tổng cộng 5 lần, nhiều hơn ngôi sao sáng nhất của Madrid là Ronaldo một lần.

    Trong khoảng một thập kỷ qua, hai ngôi sao này đã thay nhau đứng trên đỉnh của thế giới bóng đá. Nếu giấc mơ của Perez trở thành sự thật, Real Madrid đã vĩ đại sẽ còn vĩ đại hơn nữa khi sở hữu trong đội hình cùng lúc cả Messi lẫn Ronaldo.

    Dù vậy, đúng như lời ngài chủ tịch của Los Blancos đã phát biểu, việc Messi chuyển tới Bernabeu gần như là một điều không tưởng.

    Chính Barcelona là đội bóng đã cưu mang Messi khi cầu thủ này mắc chứng bệnh về hormone lúc nhỏ. Đội bóng xứ Catalan đồng ý mua lại tiền đạo người Argentina từ đội bóng cũ Newell's Old Boys và chi trả hoàn toàn phí tổn điều trị cho anh.

    Messi từng chơi cho đội C và đội B của Barca trước khi ra mắt đội một vào năm 2004.

    Siêu sao 29 tuổi đã có tổng cộng 507 bàn thắng sau 583 lần ra sân trong màu áo Barcelona. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Messi chỉ mất 118 trận để bỏ túi 58 bàn thắng cho Argentina.

    Anh Tú | 16:05 20/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...