MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức Reinhard Grindel từ chức

    22:33 Thứ ba 02/04/2019

    Trên trang chủ dfb.de, Liên đoàn bóng đá Đức đã chính thức đăng tải thông tin ông Reinhard Grindel từ chức vị trí Chủ tịch Liên đoàn.

     - Bóng Đá

     Reinhard Grindel từ chức Chủ tịch DFB. Ảnh: Dfb.de.

    Trên trang chủ dfb.de, Liên đoàn bóng đá Đức đã chính thức đăng tải thông tin ông Reinhard Grindel từ chức vị trí Chủ tịch Liên đoàn.

    Trên trang facebook chính thức, DFB đăng tải thông báo: "Chủ tịch Grindel đã từ chức và có hiệu lực ngay lập tức."

    "Phó chủ tịch Rainer Koch và Reinhard Rauball sẽ tạm thời lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Đức trước khi có quyết định bổ nhiệm người thay thế."

    Thông tin này không khiến nhiều người quá bất ngờ, khi mà trước đó giới truyền thông đã liên tục đăng tải về những bê bối liên quan đến tài chính của vị chủ tịch 57 tuổi này trong suốt nhiệm kỳ của mình.

    Trước đó, tờ Spox đưa tin, ngoài mức lương trách nhiệm 7.200 euro/tháng cho vị trí người đứng đầu DFB, Grindel còn có thêm “lậu” ở nhiều vị trí khác nhau trong bóng đá.

    Tạp chí Der Spiegel còn cáo buộc rằng Grindel đã "im lặng" về khoản thu 78.000 euro (87.380 USD) mà ông đã nhận được từ một công ty con của DFB vào năm 2016 và 2017.

     - Bóng Đá

     Lahm được xem là ứng viên sáng giá cho vị trí Chủ tịch DFB.

    Trong khi đó, tờ Bild còn tiết lộ Grindel đã nhận hối lộ một món quà là "chiếc đồng hồ đắt tiền."

    Tuy nhiên, trong thông báo từ chức, người đàn ông 57 tuổi này cho biết chiếc đồng hồ (trị giá 6.000 euro) chỉ là một món quà riêng thuần túy và không hề biết giá trị của món quà này.

    Với việc ông Grindel từ chức, Liên đoàn bóng đá Đức chắc chắn sẽ sớm bổ nhiệm Chủ tịch DFB để ổn định tình hình sau những "khủng hoảng" suốt thời gian qua.

    Philipp Lahm hiện đang là ứng viên sáng giá cho vị trí này. Lahm có ghế ủy viên trong ban chấp hành DFB và đã góp công lớn khi mang EURO 2024 về với nước Đức.

    Philipp Lahm được đánh giá là người khôn ngoan, có trình độ và hiểu biết về bóng đá. Điều đặc biệt nhất, anh có quan hệ rất tốt với tất cả các câu lạc bộ bóng đá Đức.

    Phương Trang | 19:52 02/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...