MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Chủ tịch LĐBĐ Iraq: Khó khăn gặp phải trước Việt Nam thật bình thường!

    08:50 Thứ tư 09/01/2019

    BongDa.com.vn Chứng kiến các cầu thủ con cưng phải rất vất vả mới giành được chiến thắng trước ĐT Việt Nam, Chủ tịch LĐBĐ Iraq Abdul-Khaliq Masoud đã có những nhận định rất thẳng thắng.

    Hai lần bị ĐT Việt Nam dẫn điểm trong trận đấu đầu tiên tại Asian Cup 2019, ĐT Iraq đã phải nhờ đến cú sút phạt thần sầu của Ali Adnan ở phút thứ 90 mới có được chiến thắng sát nút 2-3. Kết quả này đã khiến không ít CĐV Iraq bất ngờ khi "Những chú sư tử Lưỡng Hà" trước trận đấu này đã được đánh giá rất cao so với đối thủ.

    Chủ tịch LĐBĐ Iraq: Khó khăn gặp phải trước Việt Nam thật bình thường! - Bóng Đá

     Chủ tịch LĐBĐ Iraq xem những khó khăn của ĐTQG trong trận ra mắt Asian Cup là rất bình thường.

    Chứng kiến chiến thắng nhọc nhằn của các cầu thủ con cưng trước Những ngôi sao vàng, Chủ tịch LĐBĐ Iraq Abdul-Khaliq Masoud đã có những nhận định trên tờ Kooora: "Tất nhiên rồi, trận đấu mở màn ở một giải đấu lớn như Asian Cup đều hết sức khó khăn với bất kỳ đội bóng nào. Iraq cũng không nằm ngoại lệ.

    ĐT Việt Nam đã có những bước tiến bộ vượt bậc trong suốt 2 năm vừa qua và chúng tôi đương nhiên, chúng tôi phải rất khó khăn mới có được trọn vẹn 3 điểm. Tôi đã thấy được sự cố gắng của các cầu thủ trong hiệp 2 và xem đây là một điều bình thường. Ở một đấu trường lớn, bạn sẽ không bao giờ dễ dàng đạt được điều mình mong muốn."

    Chiến thắng trước ĐT Việt Nam đã giúp ĐT Iraq tạm thời vươn lên vị trí nhì bảng D, xếp sau ĐT Iran vì thua hiệu số bàn thắng bại. Đoàn quân của HLV Srecko Katanec sẽ gặp Yemen (ngày 12/01) trước khi đụng độ "lão đại" Iran (16/01).

    Đăng Huy | 08:30 09/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...