MỚI NHẤT :
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • Chủ tịch FIFA lại nêu ý tưởng lạ cho World Cup

    23:45 Thứ năm 16/02/2017

    Ông Gianni Infantino đề xuất ý tưởng tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất địa cầu ở 3 hoặc 4 quốc gia.

    Hợp tác tổ chức World Cup đã diễn ra từ năm 2002 khi Hàn Quốc và Nhật Bản làm đồng chủ nhà. Tuy vậy, sự hợp tác này chưa bao giờ vượt quá số lượng 2 quốc gia.

    Chủ tịch Infantino cảm thấy rằng trong tương lai, sự chia sẻ trách nhiệm tổ chức ngày hội bóng đá sẽ là xu hướng chính. Cựu tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá châu Âu tin gánh nặng tài chính sẽ được giảm bớt khi nhiều quốc gia cùng đăng cai, đồng thời cũng nhấn mạnh các địa điểm thi đấu phải nằm gần nhau vì lý do hậu cần.

     - Bóng Đá

     Từ khi lên nắm quyền, ông Gianni Infantino đã có nhiều ý tưởng và đề xuất thay đổi.

    Chia sẻ với phóng viên bên lề buổi hội nghị FIFA tại Qatar, ông Infantino cho biết: “Chúng tôi ủng hộ vài quốc gia đồng tổ chức World Cup vì chúng tôi muốn công chúng thấy FIFA đặt lý trí lên hàng đầu và luôn luôn tính toán cho sự bền vững. Kế hoạch táo bạo này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu phát triển lâu dài, kết quả mang lại có thể là 3, 4 hoặc 5 quốc gia cùng đăng cai với 3, 4 và 5 sân vận động của mỗi nước.”

    Cũng trong buổi hội nghị này, ông Infantino tuyên bố không lo ngại trước vấn đề CĐV quá khích đe dọa World Cup 2018 ở Nga và đặt niềm tin trọn vẹn vào nỗ lực của cơ quan chức năng nước này.

    Phát biểu của chủ tịch FIFA được đưa ra sau khi có tin hooligan Nga sẽ “tiếp đãi” trọng thể CĐV Anh đến xem World Cup 2018. Tại Euro 2016, fan của hai nước đã đánh nhau dữ dội trên đất Pháp.

    FIFA gần đây thông qua kế hoạch nâng số đội tham dự World Cup 2026 lên thành 48. Rắc rối ban đầu xuất hiện khi Liên đoàn bóng đá châu Âu muốn có 16 suất tham dự World Cup diễn ra sau đây 9 năm nữa.

    Anh Dũng | 21:21 16/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...