MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 2-0 Chelsea (H2): Ben White nhân đôi cách biệt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Chủ tịch CLB rút súng, giải bóng đá Hy Lạp bị đình chỉ vô thời hạn

    21:43 Thứ ba 13/03/2018 | 2

    Nền bóng đá Hy Lạp đã phải nhận hậu quả nặng nề vì một phút kích động của Chủ tịch Ivan Savvidis.

    Tất cả trận đấu ở giải VĐQG Hy Lạp đã bị đình chỉ vô thời hạn sau vụ ông chủ đội bóng PAOK FC, một trong những CLB danh tiếng nhất nước này, mang súng xuống sân đe dọa trọng tài.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch PAOK Ivan Savvidis lao vào sân rút súng đe dọa trọng tài.

    Ivan Savvidis là ông trùm mang quốc tịch Nga và Hy Lạp. Sau vụ rút súng ở trận đấu giữa PAOK và AEK Athens tại Thessaloniki, vị doanh nhân này cùng 5 vệ sĩ tháp tùng ông xuống sân đã bị bắt giữ.

    Lý do ông Savvidis nổi nóng và mang súng xuống sân đe dọa vì trọng tài chính đã không công nhận bàn thắng của trung vệ Fernando Varela. Sự việc khiến tình hình trên sân náo loạn và trở thành tâm điểm của làng bóng đá thế giới.

     - Bóng Đá

     Các trận đấu ở giải VĐQG Hy Lạp đã bị đình chỉ vô thời hạn.

    Theo bà Ioanna Rotziokou, người phát ngôn của cảnh sát Hy Lạp, ông Savvidis bị buộc tội vi phạm luật thể thao với hành vi quấy rối trật tự. Tuy nhiên, nhiều tội danh khác có thể được cấu thành trong quá trình điều tra, chẳng hạn như đe dọa tính mạng người khác.

    Ông Savvidis được cấp phép mang súng. Điều này cũng khá phổ biến với các doanh nhân cấp cao khác ở Hy Lạp. Dẫu vậy, theo luật nhiều nhân viên cảnh sát cũng không được phép mang vũ khí nguy hiểm như thế vào sân vận động.

    Sự việc lần này là đòn giáng chí mạng vào nền bóng đá Hy Lạp sau quá nhiều tai tiếng ồn ào. Hối lộ, dàn xếp tỷ số, đe dọa trọng tài,... trở thành những vấn đề nổi cộm khiến nhà chức trách phải đau đầu suốt nhiều năm.

     - Bóng Đá

     Sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến bóng đá Hy Lạp mà còn là tâm điểm của làng túc cầu.

    "Trong vòng 3 năm, chính phủ đang cố gắng làm sạch nền bóng đá," ông Georgios Vassiliadis, Bộ trưởng Văn hóa và Thể thao Hy Lạp nói sau cuộc gặp với Thủ tướng Alexis Tsipras hôm thứ hai vừa qua.

    Ông Vassiliadis còn cho biết Chính phủ nước này sẽ tiếp tục lệnh cấm với tất cả trận đấu ở giải Super League, cho đến khi có một bộ luật chặt chẽ hơn. Cả UEFA và FIFA cũng đã lên án gay gắt vụ việc này. Tuy nhiên, khả năng can thiệp của những tổ chức ngoài Hy Lạp là khá thấp.

    Cách đây 2 tuần, 58 người gồm các chủ sở hữu, cầu thủ và quan chức bóng đá Hy Lạp bị kết án dàn xếp tỷ số sau 7 năm điều tra. Trong đó, chủ tịch CLB danh tiếng Olympiacos, ông Yannis Moralis cũng bị dính líu nhưng cuối cùng được tuyên vô tội.

    Tiểu Thiên | 20:06 13/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...