MỚI NHẤT :
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Chủ tịch Bayern: 'Cậu ấy sẽ là cầu thủ đẳng cấp thế giới'

    15:45 Thứ hai 11/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau màn thể hiện trước Dortmund, Alphonso Davies đã nhận được "cơn mưa" lời khen.

    "Thần đồng" Canada mang đến màn trình diễn xuất sắc trong chiến thắng hủy diệt 4-0 của Bayern Munich trước đại kình địch Borussia Dortmund. Davies được chơi ở vị trí hậu vệ trái, đối đầu với hai cầu thủ rất xuất sắc của đội khách là Jadon Sancho và Achraf Hakimi. Cùng sự giúp đỡ của các đồng đội xung quanh, Davies gần như bắt chết hai cầu thủ của Dortmund, đến nổi HLV Favre buộc phải rút Sancho ra sân ngay ở phút 36 vì thi đấu thiếu hiệu quả. 

    Chủ tịch Bayern: 'Cậu ấy sẽ là cầu thủ đẳng cấp thế giới' - Bóng Đá

    Cầu thủ 19 tuổi đang thể hiện phong độ rất cao.

    Màn trình diễn ấn tượng của Davies không chỉ lọt vào tầm mắt của người hâm mộ mà còn ở các đồng đội, huấn luyện viên. Chính vì thế, tờ Sport1 đã thu thập những lời khen dành cho Davies. Lời ca ngợi có sức nặng hơn tất cả chính là từ vị chủ tịch đáng kính của CLB Uli Hoeness "cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ đẳng cấp nhất thế giới!".

    HLV tạm quyền Hansi Flick nói về phẩm chất của Davies. 

    "Cậu ấy nhanh nhẹn và có tốc độ, chúng tôi thấy rằng ngày hôm nay, không dễ để đối đầu với Hakimi hay Sancho. Tuy nhiên, cậu ấy đã kiểm soát rất tốt hai cầu thủ đó."

    Leon Goretzka thì hoàn toàn bị ấn tượng bởi năng lượng và sự kiên cường của Davies mang lại.

    "Cậu ấy đã có một trận đấu tuyệt vời, chúng ta đều biết rằng cậu ấy có tiềm năng rất lớn. Cậu ấy là một cổ máy thực sự! chúng tôi chắc chắn sẽ mong đợi nhiều màn trình diễn như vậy trong tương lai."

    Người cũ Franck Ribéry cũng có mặt tại Allianz Arena để chứng kiến màn trình diễn ngoạn mục của Davies. 

    Chủ tịch Bayern: 'Cậu ấy sẽ là cầu thủ đẳng cấp thế giới' - Bóng Đá

    "Gã mặt sẹo" cũng dành nhiều lời khen ngợi cho người đồng đội cũ. 

    "Cậu ấy đã làm rất tốt và thi đấu tuyệt vời, tôi mừng cho cậu ấy. Cậu ấy vẫn còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, đối đầu với Dortmund rất nhiều áp lực. Nhưng cậu ấy đã làm tốt mọi thứ và toàn đội cũng đã chơi tốt."

    Giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic - người đã đưa Davies đến Munich, rõ ràng rất hài lòng.

    "Davies đã cho thấy từ tháng 1 là cậu ấy có thể thi đấu ở đây. Không có gì ngạc nhiên khi cậu ấy mang lại một màn trình diễn đẳng cấp thế giới như vậy sau 5 trận đấu, nhưng thật tốt cho tất cả chúng ta rằng một cầu thủ trẻ như vậy đã chơi quá xuất sắc.

    Cậu ấy có những phẩm chất tuyệt vời, nhưng cũng vẫn còn nhiều thứ phải cải thiện. Cậu ấy còn nhiều việc phải làm với chính mình. Chúng tôi đang theo dõi rất cẩn thận, đó là điều quan trọng nhất."

    Văn Phi | 15:40 11/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...