MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Chủ nhà SEA Games huy động 8000 cảnh sát bảo vệ các đoàn thể thao

    16:05 Thứ ba 01/08/2017

    BongDa.com.vn Theo thông tin được xác nhận bởi Cục trưởng Cục An ninh Liên bang và trật tự xã hội của Malaysia, Datuk Abdullah, chủ nhà SEA Games 29 sẽ huy động hơn 8000 cảnh sát và nhân viên an ninh để bảo vệ các đoàn thể thao.

    “8.000 cảnh sát sẽ được huy động để đảm bảo tối đa sự an toàn cho các VĐV, quan chức thể thao cũng như khách du lịch trong thời diễn ra SEA Games 29. Cụ thể, 4.000 nhân viên cảnh sát đảm nhiệm công việc tại thủ đô Kuala Lumpur, trong khi nửa còn lại sẽ được phân bổ ra các thành phố, khu vực lân cận.

     - Bóng Đá

     Chủ nhà Malaysia rất chú trọng đến vấn đề an ninh.

    Mỗi một nhân viên cảnh sát đều đóng vai trò như một đại sứ của nước chủ nhà Malaysia lần này. Do vậy, họ đã được đào tạo một cách bài bản để hỗ trợ cho tất cả các đoàn thể thao tham dự một cách chu đáo và chuyên nghiệp nhất.” - ông Datuk khẳng định.

    Ngoài 8000 nhân viên an ninh và cảnh sát, Malaysia cũng thành lập một đội ngũ đặc biệt nhằm giải quyết các vấn đề từ các VĐV, quan chức thể thao cũng như khách du lịch trong thời diễn ra SEA Games 29. Ông Datuk Lazim, Cục phó Cục An ninh Liên bang và trật tự xã hội Malaysia cho biết: “Biệt đội này được thành lập để khắc phục những vấn đề phát sinh bất ngờ. Ví dụ, trong trường hợp cần thiết, biệt đội này sẽ giải quyết ngay lập tức vấn đề bảo hiểm cho các VĐV, quan chức cũng như du khách trước khi họ trở về nước.”

    Có thể thấy, Malaysia đang cố gắng hết sức mình để đem lại một kì SEA Games 29 thành công và an toàn nhất. Tại đại hội thể thao Đông Nam Á lần này, đoàn thể thao Việt Nam đặt ra chỉ tiêu lọt vào top 3 trên bảng tổng soát huy chương. Thu hút nhiều sự chú ý nhất chắc chắn là U22 Việt Nam ở môn bóng đá nam.

    Theo kế hoạch, SEA Games 29 diễn ra từ ngày 19/8 đến ngày 31/8 tại thành phố Kuala Lumpur. Đây là lần thứ sáu trong lịch sử, Malaysia có vinh dự tổ chức Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. 

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 15:30 01/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...