MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Chu kỳ 12 năm liệu có cứu được Italia?

    19:52 Thứ hai 13/11/2017

    BongDa.com.vn Người Italia đang rất mong chu kỳ 12 năm sẽ ứng nghiệm với họ một lần nữa. Tuy nhiên với tình cảnh hiện nay, có thể sẽ chẳng có phép màu nào xuất hiện.

    Chu kỳ 12 năm là gì?

    Ngay cả thời điểm Italia chính thức phải góp mặt tại vòng Play-off để cạnh tranh một tấm vé vớt tham dự World Cup 2018, rất nhiều CĐV của Azzurri vẫn tỏ ra vô cùng lạc quan trước khả năng đi tiếp của đội. Đó không phải vì họ xem thường Thụy Điển, mà bên cạnh đó còn là vì Chu kỳ 12 năm đã đến. Vậy chu kỳ này là gì?

    Chu kỳ 12 năm liệu có cứu được Italia? - Bóng Đá

     Thắng lợi tại World Cup 2006 càng khiến nhiều người tin vào chu kỳ 12 năm.

    Đối với người dân Italia, bóng đá đối với họ không chỉ đơn thuần là một môn thể thao, mà đó còn là một tôn giáo. Chính vì thế mà bất cứ một sự trùng hợp nào đều được các CĐV nước này gắn ghép với một điều gì đó liên quan đến tâm linh. Đó cũng là khởi nguồn của câu chuyện về chu kỳ 12 năm của bóng đá Italia. Cụ thể từ năm 1970 cho đến nay, cứ sau 12 năm, tức cứ mỗi sau 3 kỳ World Cup, thì Azzurri lại vào chung kết 1 lần.

    World Cup 1970, Italia đã đi đến trận đấu cuối cùng trước khi thua Brazil 1-4. World Cup 1982, kết quả đã tốt hơn cho người Ý khi họ đánh bại Tây Đức với tỷ số 3-1 ở chung kết. Tại sự kiện diễn ra vào năm 1994, người Ý suýt nữa cũng đã vô địch, đáng tiếc loạt sút luân lưu oan nghiệt đã khiến họ phải nhận thất bại trước Brazil. Đến năm 2006, Azzurri đã lần thứ tư lên ngôi tại World Cup trước sự bất ngờ của nhiều người. Việc trước đó bóng đá Italia đang chịu khủng hoảng bởi vụ Calciopoli nhưng vẫn có được thành công tại Đức càng khiến những người mê tín thêm phần tin vào chu kỳ 12 năm này.

    Liệu chu kỳ 12 năm có còn ứng nghiệm với người Ý?

    Nếu chu kỳ 12 năm thật sự hiện hữu, thì World Cup 2018 sẽ chứng kiến việc đoàn quân của HLV Gian Piero Ventura sẽ góp mặt tại trận chung kết diễn ra tại sân Luzhniki vào ngày 15/07 tới. Tuy nhiên xét về những vấn đề hiện tại của Azzurri, thật khó để viễn cảnh này có thể xảy ra.

    Chu kỳ 12 năm liệu có cứu được Italia? - Bóng Đá

     Liệu chu kỳ 12 năm có còn ứng nghiệm?

    Cụ thể vào thời điểm hiện tại, Italia đang bị Thụy Điển dẫn trước với tỷ số 0-1. Trong khi về mặt lực lượng, HLV Ventura lại đang đối mặt với rất nhiều vấn đề như việc mất một ngôi sao rất quan trọng nơi tuyến giữa là Verratti ở trung tâm hàng tiền vệ. Trong khi đó ở hàng công, những chân sút tốt nhất của Azzurri như Belotti hay Insigne vẫn đang tiếp tục không tìm được tiếng nói chung.

    Đó là chưa kể ở bên kia chiến tuyến, Thụy Điển rõ ràng đã cho thấy họ chẳng phải là một đội bóng tầm thường. Có thể giờ đây họ đã không còn siêu sao Ibrahimovic trên hàng công, nhưng bù lại Thụy Điển vẫn còn đó một hàng thủ rất chắc chắn. Nên nhớ rằng Thụy Điển đã giữ sạch lưới 3 trong 4 trận gần đây nhất. Và nếu không thể ghi bàn vào tối nay như những gì đã diễn ra ở lượt đi, thầy trò HLV Ventura chắc chắn sẽ phải làm khách tại World Cup 2018, còn cầu chuyện về chu kỳ 12 năm sẽ chỉ còn là lịch sử.

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 19:45 13/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...