MỚI NHẤT :
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Chủ công Liverpool khiến Man Utd ôm hận vì Louis Van Gaal

    18:15 Thứ sáu 28/08/2020 | 5

    BongDa.com.vn Giới truyền thông vừa hé lộ thông tin thú vị liên quan đến ngôi sao người Senegal.

     

    Minamino tập luyện cùng Liverpool

    Kể từ khi đến với Liverpool, Sadio Mane ngay lập tức chứng minh được giá trị của mình, đồng thời trở thành nhân tố chủ chốt trên hàng công bên cạnh Mohamed Salah và Roberto Firmino. Lối chơi tốc độ, di chuyển không biết mệt mỏi là lí do giúp anh được HLV Jurgen Klopp tin tưởng.

    Mùa giải 2019/20 vừa qua, cầu thủ sinh năm 1992 ghi 22 bàn, có 12 pha kiến tạo sau 47 trận ra sân và góp công lớn giúp nửa đỏ vùng Merseyside giành được danh hiệu Premier League. Nhưng trước khi đến với sân Anfield, anh từng được một ông lớn khác là M.U quan tâm.

    Theo chia sẻ mới nhất của HLV Louis Van Gaal, chiến lược gia người Hà Lan từng rất muốn có được sự phục vụ của Sadio Mane và nhiều ngôi sao lớn khác. Mặc dù vậy, ban lãnh đạo Manchester United đã khước từ đề nghị của cựu thuyền trưởng Bayern Munich.

    Why Liverpool star Sadio Mane turned down Manchester United transfer - Bóng Đá

     Sadio Mane từng là mục tiêu số một của Quỷ đỏ. 

    Mặc dù vậy, sự thật có vẻ không giống như những gì "Hoa Tulip thép" đã chia sẻ. Cụ thể, ESPN tiết lộ không hề có chuyện Ed Woodward không đáp ứng yêu cầu chuyển nhượng. Theo đó, tuyển thủ Senegal từ chối M.U vì lối chơi tiêu cực của chính nhà cầm quân 69 tuổi.

    Kết thúc mùa giải 2015/16, HLV Louis Van Gaal đã bị chấm dứt hợp đồng để nhường chỗ cho Jose Mourinho. Trong khi đó, sự nghiệp của Sadio Mane đã sang trang khi sau này cập bến Liverpool.

    Giang Nam | 17:45 28/08/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...