MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • “Chốt” ngày Man City sẽ đến Việt Nam

    10:42 Thứ bảy 27/06/2015

    Nếu Việt Nam được Man City chấp thuận thêm vào danh sách điểm đến của tour du đấu hè 2015, "The Citizens" dự kiến sẽ có mặt ở Hà Nội vào tối ngày 25/7.

    Nếu Việt Nam được Man City chấp thuận thêm vào danh sách điểm đến của tour du đấu hè 2015, “The Citizens” dự kiến sẽ có mặt ở Hà Nội vào tối ngày 25/7.

    Theo dự kiến Man City sẽ đến Việt Nam vào tối ngày 25/7. Ảnh: Internet.

    Man City sẽ tới Việt Nam ngày 25/7

    Sau khi đoàn khảo sát của Manchester City có mặt tại Hà Nội để kiểm tra các điều kiện sân bãi, chỗ ở cũng như công tác an ninh, CLB đã thông báo cho phía ngân hàng SHB biết theo lịch du đấu 2015, Man City dự kiến sẽ có mặt tại Hà Nội vào 19h ngày 25/7 tới. Phái đoàn của CLB sẽ lên tới hơn 60 người, bao gồm các cầu thủ và ban huấn luyện, đội ngũ y tế, nhân viên kỹ thuật và PR.

    Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng hiện Việt Nam vẫn chưa được Man City chính thức đưa vào danh sách các điểm đến của tour du đấu 2015. Hiện tại tour 2015 của City mới chỉ có 3 trận đấu trong khuôn khổ Audi Cup là trước Melbourne City ngày 18/7, AS Roma ngày 21/7 và Real Madrid 24/7.

    Theo yêu cầu của phía Manchester City, cần ít nhất 1.200 người của Công an thành phố Hà Nội để bảo đảm an toàn cho các thành viên của CLB. Sau khi có mặt ở Hà Nội tối 25/7, các cầu thủ City sẽ tập nhẹ và giao lưu với Hội CĐV Man City tại Việt Nam vào buổi tối ngày 26/7 trước khi thi đấu với ĐTVN vào ngày hôm sau.

    Theo tin chính thức từ Man City, mẫu áo đấu mới của CLB sẽ được ra mắt vào ngày 3/7. Như vậy nếu hoàn tất các thỏa thuận cần thiết để sang Việt Nam thi đấu, “The Citizens” cũng sẽ trình làng mẫu áo đấu với các khán giả Việt. Tuy nhiên áo đấu có được bán trực tiếp cho các CĐV Việt Nam trong và sau chuyến thăm hay không thì đó vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ.

    Tân binh nào có thể xuất hiện ở Việt Nam?

    Trong lúc Man City đang chuẩn bị lên đường du đấu thì những hoạt động chuyển nhượng của họ vẫn đang được tiến hành. Mới đây có tin Enes Unal của Bursaspor đã được Man City hỏi mua, cùng với tiền vệ Fabian Delph của Aston Villa.

    Tuy nhiên những mục tiêu đáng chú ý nhất của City thì lại không dễ có mặt ở Việt Nam nếu họ kịp hoàn tất chuyển nhượng. Paul Pogba đang là mục tiêu tranh giành của Barcelona và Real Madrid, tuyển thủ người Pháp có thừa thời gian để cân nhắc lựa chọn nên một vụ chuyển nhượng có thể phải tới tháng 8 mới diễn ra.

    Raheem Sterling đang được Man City hỏi mua nhưng bị Liverpool yêu cầu phải cùng dự tour du đấu mùa hè. Ảnh: Internet.

    Raheem Sterling là một mục tiêu thiết thực hơn cho Man City nhưng vấn đề là ngôi sao của Liverpool, người đã được Man City ra giá tới 45 triệu bảng, không còn nhiều thời gian để kịp khoác áo City tới Việt Nam. Phía Liverpool đã cảnh báo rằng Sterling phải cùng đội tập trung vào ngày 6/7 tới để chuẩn bị cho tour du đấu sẽ bắt đầu với trận đấu ở Thái Lan ngày 14/7, tức họ đi sớm hơn Man City.

    Thời gian vì thế không còn nhiều để Man City có thể kịp nắm lấy Pogba, Sterling hay những cầu thủ tầm cỡ khác để sang Việt Nam.

    Hoàng Quân - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...