MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Chốt danh sách SEA Games: Phó đoàn "bỏ chạy" ồ ạt

    18:26 Thứ năm 13/07/2017

    Câu chuyện danh sách đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) dự SEA Games 29 những ngày qua đang khiến những nhà quản lý ngành thể thao thực sự đau đầu.

    Theo quy định của BTC nước chủ nhà SEA Games 29 – Malaysia, các quốc gia trong khu vực chỉ được đăng ký 1 trưởng đoàn và 2 phó đoàn. Tuy nhiên, trong bản danh sách sơ bộ mà Tổng cục TDTT công bố mới đây lại xuất hiện tới 10 phó đoàn.

    Chính điều này đã gây "bão" dư luận, khiến Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cũng phải vào cuộc, yêu cầu rà soát lại toàn bộ danh sách và cần ưu tiên cho các chuyên gia, HLV, bác sĩ…

     - Bóng Đá

     Danh sách dự SEA Games liên tục thay đổi.

    Thực tế thì đây không phải là kỳ SEA Games đầu tiên chúng ta có nhiều phó đoàn như vậy. Ở những kỳ trước, đoàn Việt Nam cũng luôn có tới 7-8 phó đoàn để lo những công việc khác nhau. Nhưng rõ ràng là việc tăng thêm phó đoàn (được giải thích là năm nay có đông VĐV tham dự SEA Games hơn), khiến dư luận chỉ trích.

    Từ rất nhiều sức ép, đoàn TTVN sang Malaysia chỉ còn 2 Phó đoàn, 8 người còn lại vẫn đi SEA Games theo tư cách cán bộ bình thường nhưng vẫn thực hiện các nhiệm vụ được giao trước đó.

    Tuy nhiên, trong những ngày qua, danh sách tham dự SEA Games của đoàn TTVN vẫn chưa thể chốt lại. Lý do bởi một số lãnh đạo ngành nằm trong cơ cấu Phó đoàn trước đây đã xin rút không tham dự SEA Games.

    Cụ thể là trường hợp của Giám đốc trung tâm HLTT quốc gia (Nhổn) Nguyễn Mạnh Hùng. Ông Hùng cho biết, mình đi tham dự các kỳ đại hội thể thao trước đây cũng chẳng sung sướng gì: “Một số đại hội thể thao trước đây, tôi đi với tư cách phó đoàn cũng chẳng sung sướng gì, vì phó đoàn thể thao rất khổ, áp lực cũng lớn vì lo âu thành tích, chạy ngược xuôi một ngày vài trăm cây số.”

    Được biết, không chỉ có ông Hùng, mà nhiều lãnh đạo khác cũng xin rút lui, khiến Tổng cục TDTT liên tục phải điều chỉnh danh sách, phân công công việc.

    Trong chỉ đạo gần nhất, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện tiếp tục có cuộc họp với lãnh đạo Tổng cục TDTT về thành phần đoàn dự SEA Games 29.

    Bộ trưởng một lần nữa nhấn mạnh, Việt Nam cần làm đúng quy định của ban tổ chức đại hội và vì số lượng lãnh đạo đoàn được “tinh giản” chỉ còn một trưởng đoàn và hai phó đoàn nên các vị trí chủ chốt này càng phải nâng cao năng lực quản lý, quán xuyến một cách chặt chẽ hơn nữa cả về sinh hoạt nội bộ lẫn chuyên môn của các VĐV.

    9h30 sáng mai (14/7), Tổng cục TDTT sẽ có cuộc gặp báo chí để thông tin công tác chuẩn bị của Đoàn TTVN tham dự SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia năm 2017. Ở cuộc họp này, khả năng Tổng cục TDTT sẽ chính thức công bố bản danh sách đoàn TTVN, với những điều chỉnh chủ yếu ở thành phần lãnh đạo. Được biết, đến thời điểm này đoàn TTVN mới chắc chắn có Trưởng đoàn là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn, và một phó đoàn là Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 2 Nguyễn Trọng Hổ.
    Bằng Lăng | 18:07 13/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...