Chồng dọa nện TV vào đầu vợ vì World Cup
11:36 Thứ tư 13/06/2018
BongDa.com.vn Một người đàn ông Israel có cách thức độc đáo để thưởng thức các trận đấu. Tuy nhiên, hành động của anh đã khiến hôn nhân của mình dẫn đến nguy cơ đổ vỡ.

Môn thể thao vua luôn có sự cuốn hút lớn đến từ người hâm mộ khắp nơi trên thế giới. World Cup 2018 là sự kiện bóng đá lớn nhất trong năm, nơi 32 đội tuyển xuất sắc nhất thế giới tranh tài, các trận cầu hấp dẫn và màn ganh đua giữa các siêu sao xuất chúng.

Mặc dù thế, việc thưởng thức cúp vàng thế giới một cách vui vẻ bên người thân và gia đình không phải là điều dễ dàng. Nếu bạn không tin, hãy xem xét trường hợp hi hữu xảy ra ở gia đình fan hâm mộ người Israel sau.

Một người phụ nữ vừa đâm đơn kiện người chồng của mình vì lí do bạo lực gia đình. Cụ thể, người đàn ông hăm doạ sẽ cho người vợ của mình lãnh một chiếc tivi vào đầu nếu cố tình ngăn cản anh ta xem World Cup 2018!.

Cuộc cãi vã bắt đầu xảy ra từ hai tuần trước khi người chồng nói với vợ mình rằng, anh đã chuẩn bị 4 màn hình tivi to hết cỡ nhằm thưởng thức các trận cầu đỉnh cao vào thứ Năm tuần này. 

Người đàn ông 40 tuổi dự định sẽ lắp đặt hai cái tivi ở phòng ngủ và hai cái còn lại ở phòng khách. Mục đích là để "không bỏ sót bất kì điều gì liên quan đến FIFA World Cup 2018".

Người vợ lúc đầu cho rằng ý tưởng của chồng mình là điên rồ và anh ta chỉ nói cho vui. Mặc dù vậy, hai ngày sau cô bắt đầu nhận ra, vị hôn phu của mình hoàn toàn nghiêm túc với dự định.

Chồng doạ nện TV vào đầu vợ vì World Cup - Bóng Đá

 Fan hâm mộ sẽ hành hung vợ nếu không được xem World Cup (Ảnh minh hoạ).

Tờ báo Maariv cho hay, người vợ đã lên tiếng gay gắt với chồng vì cho rằng, việc lắp đặt tivi sẽ gây quá nhiều ồn ào và ảnh hưởng đến con cái. Phản ứng trước sự phàn nàn đó, người chồng đe doạ sẽ cho vợ mình một cái tivi vào đầu nếu còn lên tiếng.

Mẹ của hai đứa trẻ cho biết: "World Cup 2018 đã khiến chồng tôi thay đổi hoàn toàn thành một con người khác. Tôi sẽ yêu cầu Toà án ban hành lệnh cấm đối với chồng mình vì sự bình yên của ngôi nhà.".

Vụ án hi hữu này sẽ được Toà án Sơ thẩm xét xử, theo hệ thống tư pháp của Israel.

Ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, Israel nằm vị trí thứ 4 bảng G và không thể góp mặt ở Nga vào tháng 6 này. Trong khi đó, Tây Ban Nha dẫn đầu bảng đấu, qua đó chiếm một suất chính thức đến cúp vàng thế giới.

Trước đó, trận giao hữu giữa hai đội tuyển Argentina và Israel cũng đã bị huỷ bỏ vì sự phản đối từ giới truyền thông và người hâm mộ Palestine. Siêu sao Lionel Messi bị "đe doạ" tẩy chay và đốt áo đấu nếu xuất hiện trong trận đấu. 

Anh Nguyễn | 10:55 13/06/2018