MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • ‘Chơi như Chelsea trước Man City là tội ác với bóng đá’

    11:40 Thứ hai 05/03/2018

    Chứng kiến màn trình diễn bạc nhược của Chelsea trước Man City, cựu tiền vệ Jamie Redknapp cho hay anh cảm thấy rất thất vọng.

    Chelsea vừa trải qua thất bại tâm phục khẩu phục trước Manchester City cuối tuần qua. Thầy trò Antonio Conte đã không thể có 1 cú sút trúng đích nào trong cả trận, và thời lượng kiểm soát bóng chỉ là 29%. Đó cũng là trận đấu mà Conte đã chấp nhận cho đội bóng của mình chơi mà không có tiền đạo.

    Những gì Chelsea làm là chống lại bóng đá, là tội ác với bóng đá, Jamie Redknapp bình luận trên Sky Sports. “Tôi chắc chắn vậy. Tôi đã rất ngóng chờ trận cầu này. Tôi hiểu khi chơi với sơ đồ không tiền đạo, bạn sẽ khó bị đánh bại hơn. Nhưng Chelsea phải có ý định thắng chứ.”

    “Họ có những cầu thủ giỏi cơ mà? Cứ như thể họ không có ý định dâng lên vậy”, cựu tiền vệ của Liverpool cho hay.

     - Bóng Đá

     Conte để Eden Hazard chơi cao nhất trong trận đấu với Man City. Tiền vệ người Bỉ đã im tiếng trong suốt thời gian có mặt trên sân.

    Jamie Redknapp cũng nhận định Chelsea đã tự thua chứ không phải do Man City quá xuất sắc: “Manchester City thậm chí còn không hay đến mức độ ấy (áp đảo Chelsea cả trận). Chelsea không muốn chơi bóng. Chắc Conte đã làm tư tưởng cho các cầu thủ rằng phải co cụm, trong khi họ có thể chơi tốt hơn vậy nhiều. Và dù Pep Guardiola có ăn mừng thì ông ấy phải hiểu rằng làm như vậy là tốn thời gian.”

    Lập luận cho những chỉ trích của mình, Redknapp cho rằng một đội chơi tấn công hoàn toàn có thể hạ Man City. Đến nay, trận thua duy nhất của thầy trò Pep Guardiola là trước Liverpool – đội bóng có lối chơi tấn công mạnh mẽ.

    “Man City thua duy nhất 1 trận trước Liverpool – một đội bóng rất giàu năng lượng. Họ bám đuổi các cầu thủ Man City, tạo ra vô số áp lực và cướp bóng ngay 1/3 sân đối phương. Đừng bảo với tôi rằng bộ 3 tấn công của Chelsea không hay bằng Liverpool”, Redknapp bình luận.

    Phúc Long | 10:48 05/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...