MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Choáng! Không chỉ 1, Man City đang có đến 2 "Rooney đệ nhị" trong đội hình

    15:03 Thứ hai 20/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Các cầu thủ Manchester City mùa này đang thể hiện một phong độ vô cùng ấn tượng.

    Từng có một khởi đầu mùa giải ấn tượng nhưng rồi sau đó lại để Liverpool vượt lên và có lúc nâng khoảng cách điểm số lên 7 điểm. Thế nhưng, Man City vẫn thi đấu cực kỳ cố gắng và chắt chiu từng cơ hội một để rồi kết thúc mùa giải, họ vượt mặt The Kop với cách biệt sát sao 1 điểm. 

    Đáng nói hơn, đội chủ sân Etihad đã giành đến 98 điểm, đánh bại tất cả đại diện trong Big Six và trở thành đội 2 năm liên tiếp bước lên ngôi vương với thành tích khủng khiếp khi có tổng cộng 198 điểm. Thành công đó của The Citizens phải kể đến tài năng chiến thuật tuyệt vời của Pep Guardiola cùng phong độ cao của dàn cầu thủ trụ cột như David Silva, Bernado Silva hay Sergio Aguero.

    Đáng chú ý, cả hai tài năng trẻ của Man City, Raheem Sterling và Leroy Sane đã chơi vô cùng xuất sắc và cùng nhau, họ đã đóng góp 27 bàn thắng và 20 kiến tạo cho nửa xanh thành Manchester. Trong đó, Sterling có được 17 bàn, 10 kiến tạo còn Sane ghi 10 bàn, 10 kiến tạo. 

    Choáng! Không chỉ 1, Man City đang có đến 2

    Raheem Sterling (trái) và Leroy Sane đã tạo nên kỳ tích mà trước đó chỉ có những huyền thoại như Wayne Rooney hay Didier Drogba làm được.  

    Mùa giải trước, bộ đôi này cũng có trên 10 bàn thắng và 10 kiến tạo ở Premier League cho đội chủ sân Etihad, thành tích mà trước đó chỉ có Didier Drogba (2009/2010 - 2010/2011) hay Wayne Rooney (2012/2013 - 2013/2014), hai huyền thoại của giải đấu hàng đầu xứ sương mù làm được (theo Squawka).

    Tuy nhiên, nếu như cả Drogba và Rooney đều thi đấu ở vị trí cao nhất trên hàng công thì Sterling và Sane lại xuất phát trong vai trò tiền đạo cánh, tức tầm hoạt động bị bó hẹp hơn nhiều so với "Voi chiến" và "Gã Shrek".

    Không những thế, bộ đôi của Man City lập nên chiến quả này khi chỉ mới 25 và 23 tuổi, con số trẻ hơn rất nhiều nếu tính với D11 (33 tuổi) và R10 (29 tuổi). Sở hữu lối đá tốc độ, kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng di chuyển thông minh, tư duy chiến thật sắc bén cùng bản năng săn bàn thính nhạy, không quá khi nói rằng Sterling và Sane chính là tương lai của Premier League.

    Choáng! Không chỉ 1, Man City đang có đến 2

    Hai ngôi sao trẻ của Man City đang đứng trước cơ hội trở thành những "Rooney đệ nhị" hay "Drogba 2.0" ở Premier League nếu xét về mặt thành tích. 

    Thậm chí, nếu duy trì được phong độ này trong những mùa giải sau, họ hoàn toàn có thể được xem như huyền thoại của giải đấu hàng đầu xứ sương mù, tiếp bước con đường mà các đàn anh như Wayne Rooney hay Didier Drogba đã làm được. Dù vậy, nếu như Sterling đang chơi ổn định và được xem là trụ cột hàng đầu của Pep thì Sane đang phải làm quen nhiều hơn với băng ghế dự bị cùng những tin đồn chuyển nhượng được lan truyền trong suốt giai đoạn vừa qua.  

    Phi Yến | 13:23 20/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...