MỚI NHẤT :
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • CHOÁNG! CLB Bundesliga trở lại tập luyện giữa tâm dịch

    13:54 Thứ ba 24/03/2020

    BongDa.com.vn Đội bóng nước Đức vừa trở thành CLB đầu tiên thuộc các giải hàng đầu châu Âu trở lại luyện tập.

    Sau quãng thời gian đầu của đợt dịch ít được nhắc tên, Đức đã "vươn lên", trở thành nước có số ca nhiễm corona lớn thứ 5 thế giới. Đến trưa ngày 24/3, nước này đã có gần 25 nghìn ca nhiễm, gần 100 người chết. Tất cả mọi hoạt động thể thao, bao gồm Bundesliga, đã được hoãn lại cho đến ít nhất ngày 3/4.

    Thậm chí mới đây, chuyên gia về virus người Đức, Jonas Schmidt-Chanasit cho rằng các trận đấu sẽ khó có thể được tổ chức trở lại trong năm 2020, sẽ chỉ có thể bắt đầu nói chuyện về bóng đá từ năm tới. Ông cũng cho rằng mùa giải 2019/2020 khó lòng có thể hoàn thành như dự tính của các liên đoàn bóng đá.

    Wolfsburg resume training - Bóng Đá

     Cầu thủ Wolfsburg đã tập luyện trở lại.

    Giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng đó, mới đây CLB Wolfsburg lại gây bất ngờ khi cho biết các cầu thủ của mình đã trở lại tập luyện. Trang chủ của CLB cho biết các cầu thủ sẽ tập luyện trong một điều kiện đặc biệt, các biện pháp vệ sinh được tuân thủ nghiêm ngặt. Các cầu thủ cũng sẽ tập thành nhóm nhỏ, thời gian tập so le và chỉ tập trong phòng cho đến khi có thông báo mới.

    Trước đó, ở Serie A, 2 CLB Lazio và Napoli cũng đã lên kế hoạch tập luyện trở lại, tuy nhiên đã phải hoãn lịch sau khi vấp phải sự chỉ trích từ nhiều phía.

    Các cầu thủ tập luyện ở nhà thời gian nghỉ thi đấu: 

    Hoài Thu | 13:24 24/03/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...