MỚI NHẤT :
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Chờ ngày HLV Việt Nam vươn tầm "ao làng"

    11:38 Thứ tư 06/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Với việc các HLV Việt Nam đang theo học lớp HLV chuyên nghiệp do LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức, một lần nữa, những hy vọng về sự vươn tầm của các ông thầy nội lại được nhen nhóm.

    Tấm "thông hành" quốc tế

    Hiện tại, một loạt HLV chuyên nghiệp của Việt Nam như: Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Minh Phương,… đang tham gia khóa học AFC Pro-Diploma Coaching. Điều này cho thấy, phần lớn các ông thầy nội rất mong muốn nâng tầm bản thân để tiệm cận với trình độ châu lục và thế giới. Việc tiếp thu những triết lý bóng đá, cách quản lý đội bóng, vận hành đội hình và quan trọng là những kinh nghiệm làm việc từ khóa học tầm cỡ như thế sẽ rất có ích cho con đường sắp tới trong sự nghiệp cầm quân của các ông thầy nội.

     - Bóng Đá

     Các HLV Việt Nam tham dự khóa học HLV chuyên nghiệp do AFC tổ chức.

    Thế nên dù chưa kịp nghỉ ngơi sau 1 mùa giải kéo dài, họ lại phải khăn gói lên Hà Nội để cùng các đồng nghiệp nâng cao “tay nghề”. Tất cả vì một tương lai của cả nền bóng đá Việt Nam nói chung và CLB chủ quản nói riêng.

    Bên cạnh đó, chiều qua (05/12), việc các HLV nội được “thị sát” buổi tập của HLV Park Hang-seo và U23 Việt Nam cũng mang đến những cái nhìn thực tiễn. Nhà cầm quân người Hàn luôn rất cần mẫn trên sân tập, uốn nắn từng cách chạy chỗ, từng đường chuyền của các cầu thủ. Chính vì thế, ông cũng là một tấm gương xứng đáng để các HLV Việt Nam học hỏi.

     - Bóng Đá

     HLV Nguyễn Quốc Tuấn (giữa) và HLV Hoàng Văn Phúc (bìa phải) trên khán đài quan sát buổi tập của U23 Việt Nam.

    Và khi kết thúc khóa học này, các HLV sẽ được cấp tầm bằng của AFC và được phép hành nghề trên toàn thế giới. Rồi chính từ đây, NHM bắt đầu nhen nhóm hy vọng về một viễn cảnh phát triển bền vững và vươn ra khỏi “ao làng” nhỏ hẹp của bóng đá Việt Nam.

    Chờ ngày vươn tầm

    Người ta nói nhiều về việc nâng tầm đẳng cấp các cầu thủ Việt mà HAGL của bầu Đức đã đi tiên phong và cho ra "lò" những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Nhưng họ lại quên rằng, HLV cũng là một mấu chốt của những thành công trên sân cỏ.

    Năm 2008, nếu như VFF không kiên nhẫn với thầy Calisto sau những trận giao hữu bết bát  thì hành trình của ĐTQG Việt Nam tại AFF Cup năm ấy có lẽ sẽ chuyển sang một hướng khác, có thể đen tối hơn. Người ta gọi ông là “thầy phù thủy” vì ông biết cách “hóa phép” những cầu thủ vô danh thành một khối vững mạnh và quan trọng hơn, ông có những chiêu bài làm tâm lý rất nổi tiếng. Hay chính những thành công trước đó của ông tại Gạch Đồng Tâm Long An những năm 2005, 2006 đã minh chứng tất cả. Vị HLV người Bồ Đào Nha đã cho chúng ta thấy rằng, một HLV hiểu sâu về một nền bóng đá đồng thời có kinh nghiệm, chuyên môn tốt mới có thể nhen nhóm cơ hội đem lại những thành tích tốt hơn cho nền bóng đá của Quốc gia đó.

     - Bóng Đá

     HLV Hoàng Văn Phúc đã có một mùa giải ngọt ngào với chức vô địch V-League cùng Quảng Nam FC.

    Nhìn về V-League 2017, ta thấy sự áp đảo của các HLV nội với con số ấn tượng 12/14 (2 HLV ngoại còn lại là Petrovic của FLC Thanh Hóa và Alain Fiard của TP.HCM). Sự thành công của HLV Hoàng Văn Phúc và Quảng Nam FC ở mùa giải vừa qua hay HLV Chu Đình Nghiêm cùng Hà Nội FC năm 2016 một lần nữa cho thấy “chất xám” Việt Nam hoàn toàn không kém cạnh “hàng ngoại”.

    Quan trọng ở chỗ chất xám được dung dưỡng và tạo điều kiện để phát triển như thế nào. Để rồi khi các HLV “tầm sư học đạo” nơi những khóa học mang tầm cỡ châu lục và thế giới thì đó trở thành những tia sáng để vực dậy bóng đá Việt trong một giai đoàn “trầm mình” chờ đợi những danh hiệu.

    Việc làm đầu tiên và thiết thực nhất mà các HLV Việt Nam sau khi trở về từ khóa học này chính là nâng tầm CLB chủ quản thi đấu khởi sắc ở giải quốc nội và xa hơn là đấu trường châu lục. Bởi lẽ đã từ rất lâu, sân chơi châu lục, cụ thể hơn là AFC Champions League đã trở nên quá tầm với các đại diện Việt Nam. Tuy đã không còn những trận thua “muối mặt” như trận thua 0-15 lịch sử của Đà nẵng trước Gamba Osaka ở mùa 2006, nhưng hết Bình Dương rồi Hà Nội đều không để lại nhiều dấu ấn.

     - Bóng Đá

     Sau khóa học, liệu các HLV nội có đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm ra khỏi "ao làng" Đông Nam Á?

    Thực tế cho thấy rằng bóng đá Việt Nam đang đi lùi khi suất chính thức dự vòng bảng AFC Champions League đã không còn. Vì thế mà FLC Thanh Hóa phải bắt đầu con đường vươn ra biển lớn ở vòng sơ loại thứ 2 và đại diện còn lại là SLNA phải thi đấu ở AFC Cup. Trước hiện trạng này, NHM rất trông chờ thế hệ HLV đang tham gia khóa học này có thể tạo nên kỳ tích giúp các CLB Việt Nam vươn ra châu lục.

    Chưa dừng lại ở đó, niềm hy vọng còn đến ở cả các ĐTQG. HLV Hoàng Anh Tuấn, người ươm mầm cho các lứa trẻ và được gọi bằng cái tên triều mến “ông Tuấn con” có thể được xem là một trong những người có ý thức học hỏi và có những chứng nhận quốc tế. Thế nên những thành công vẻ vang nhất của ông chính là việc đưa U20 Việt Nam tham dự VCK World Cup vào tháng 5 vừa qua. Một dẫn chứng cho thấy rằng việc học tập này đáng để NHM trông đợi vào một tương lai tươi sáng, cụ thể hơn là đưa các ĐTQG vươn ra khỏi ao làng Đông Nam Á, chạm ngõ đẳng cấp châu lục.

    Sau cùng, các HLV trứ danh của bóng đá Việt Nam hiện tại như: Mai Đức Chung, Lê Thụy Hải, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng đã tạo nên tên tuổi từ những thành công tại V-League. Tuy nhiên chưa một ai được xuất ngoại làm việc. Thế nên, từ khóa học HLV chuyên nghiệp này của AFC có thể "chắp cánh" cho các HLV Việt Nam tìm kiếm một cơ hội làm việc tại các CLB nước ngoài qua đó tạo một viễn cảnh tốt về một ngày không xa, những HLV ấy sẽ trở về và dùng kinh nghiệm thực tiễn của mình để phục vụ cho nền bóng đá nước nhà.

    Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 11:00 06/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...