MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Chờ HLV Hoàng Anh Tuấn ghi điểm

    22:46 Thứ sáu 01/09/2017 | 1

    Chiếc ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam và U23 đang được nhắm cho HLV Hoàng Anh Tuấn, người sẽ dẫn dắt U18 Việt Nam tranh tài ở Giải U18 Đông Nam Á 2017 tại Myanmar.

    Sau khi HLV Nguyễn Hữu Thắng từ chức, chiếc ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam tạm thời giao cho ông Mai Đức Chung, người vừa đưa bóng đá nữ giành HCV SEA Games. Tuy nhiên, ông Chung chỉ là phương án tạm thời bởi VFF đã nhắm đến HLV Hoàng Anh Tuấn, người đưa U20 Việt Nam giành vé dự World Cup U20 tại Hàn Quốc cách đây 4 tháng.

    Có 2 "rào cản" khiến HLV Hoàng Anh Tuấn chưa thể trở thành HLV trưởng tuyển Việt Nam và U23 ngay lúc này: Ông bận dẫn dắt U18 tham dự Giải U18 Đông Nam Á từ ngày 4 đến 18-9; giữa nhà cầm quân người Khánh Hòa với lò đào tạo PVF đã có thỏa thuận về việc ông sẽ về làm giám đốc trong thời gian tới, khi việc chuyển toàn bộ cơ sở vật chất, nhân lực của trung tâm ra Hà Nội hoàn tất.

    Dù cả PVF và ông Tuấn rất kín tiếng về việc này nhưng người trong giới đều biết chuyện, cho rằng đây chính là trở ngại khiến người hùng của U20 Việt Nam phân vân về chuyện nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển. Tất nhiên, với vai trò Giám đốc Trung tâm Đào tạo PVF, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có thể thu xếp được công việc để lên dẫn dắt tuyển Việt Nam, với điều kiện lãnh đạo PVF "bật đèn xanh". Có không ít những học trò mà ông từng dẫn dắt ở U20 Việt Nam dự World Cup U20 như Bùi Tiến Dụng, Hà Đức Chinh, Hồ Minh Dĩ, Việt Anh,... xuất thân từ PVF. Nếu HLV Hoàng Anh Tuấn nhận lời VFF thì với những gương mặt trẻ từng gắn bó với ông, việc đảm nhiệm chức HLV trưởng U23 Việt Nam so tài tại Giải U23 châu Á 2018 diễn ra vào tháng 1 tại Trung Quốc chắc chắn sẽ có nhiều thuận lợi.

     - Bóng Đá

     U18 Việt Nam sẵn sàng tiến sâu vào Giải Đông Nam Á tại Myanmar. Ảnh: Hải Anh.

    Trước mắt, Giải U18 Đông Nam Á diễn ra vào đầu tuần sau tại Myanmar là cơ hội tuyệt vời để nhà cầm quân người Khánh Hòa ghi điểm. "Sau gần 1 tháng bồi dưỡng và tập luyện, các cầu thủ U18 Việt Nam đã tiến bộ nhiều về mặt thể lực và kỹ chiến thuật. Ở trận giao hữu với đối thủ mạnh như Than Quảng Ninh cách đây vài ngày, chúng tôi gặp may khi hòa 1-1. Nhờ những trận đấu như thế mà cầu thủ của tôi tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm thi đấu," ông Tuấn chia sẻ.

    Nhà cầm quân 49 tuổi hài lòng nhất sau 1 tháng tập luyện là các học trò đã tuân thủ đúng kỷ luật, chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra: "U18 Việt Nam sẽ bắt đầu Giải U18 Đông Nam Á bằng trận gặp Brunei vào ngày 7-9. Đội bóng cần chỉnh sửa thêm một số chi tiết nữa về chiến thuật nhưng nhìn chung là toàn đội đã sẵn sàng." Ở Myanmar, ông Tuấn sẽ có dịp làm việc cùng nhiều người quen như Giám đốc kỹ thuật VFF Juergen Gede, HLV Đinh Hồng Vinh.

    Ngoài ra, một gương mặt trẻ mới lần đầu xuất hiện là HLV Nguyễn Việt Thắng của PVF cũng hứa hẹn sẽ giúp U18 Việt Nam có một ban huấn luyện cứng tay nghề để chinh phục danh hiệu vô địch. Nếu thành công, VFF chắc chắn sẽ không ngại ngùng chọn HLV Hoàng Anh Tuấn ngồi vào chiếc ghế nóng, vốn thích hợp nhất ở thời điểm này. 

    Trực tiếp giải U18

    Truyền hình K+ cho biết đã mua được bản quyền phát sóng một loạt trận đấu và giải đấu tâm điểm của bóng đá Việt Nam trong tháng 9, là trận đấu giữa tuyển Việt Nam và chủ nhà Campuchia ở lượt trận thứ ba vòng loại bảng Asian Cup 2019 vào ngày 5-9 và các trận đấu của U18 Việt Nam tại Giải U18 Đông Nam Á (Việt Nam chung bảng với Brunei, Philippines và Indonesia).

    Sau một vài ngày tập luyện, bộ khung đá chính của tuyển Việt Nam đã dần được HLV Mai Đức Chung định hình. Sự khác biệt so với thời HLV Hữu Thắng là không nhiều khi có sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Văn Thanh, Văn Hậu vẫn đảm trách ở hai biên của hàng phòng ngự, thủ môn Văn Lâm bắt chính, trong khi bộ tứ tiền vệ nhiều khả năng là Huy Hùng đá cặp với Xuân Trường, còn Trọng Hoàng và Vũ Minh Tuấn gánh vác trọng trách ở hai biên. Trên hàng công, Văn Quyết và Công Phượng đá cao nhất.

    Anh Dũng | 21:48 01/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...