MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Chờ đợi nhiều bất ngờ ở lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2018

    00:17 Thứ năm 30/11/2017

    Lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2018 sẽ diễn ra tại Điện Kremlin, thủ đô Moskva, Nga vào lúc 22 giờ (giờ Việt Nam), ngày 1/12 tới.

     - Bóng Đá

     Khung cảnh nơi diễn ra lễ bốc thăm.

    32 đội có mặt ở vòng chung kết được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chia thành 4 nhóm hạt giống dựa trên bảng xếp hạng FIFA công bố hồi tháng 10 và sẽ được bốc thăm lần lượt vào 8 bảng đấu với mỗi bảng 4 đội.

    Đội chủ nhà Nga cùng với Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ, Ba Lan và Pháp nằm trong nhóm hạt giống số 1. Các đội tuyển cùng liên đoàn sẽ không được bốc thăm nằm cùng 1 bảng đấu, trừ các đội ở khu vực châu Âu. Tuy nhiên, chỉ tối đa 2 đội khu vực châu Âu được bốc thăm nằm cùng 1 bảng.

    Cựu tuyển Anh Gary Lineker, người giành Chiếc giày vàng tại Mexico 1986 và nhà báo thể thao Nga Maria Komandnaya sẽ tiến hành bốc thăm. Bên cạnh đó là sự trợ giúp của 8 danh thủ Laurent Blanc (Pháp), Gordon Banks (Anh), Cafu (Brazil), Fabio Cannavaro (Italy), Diego Forlan (Uruguay), Diego Maradona (Argentina), Carles Puyol (Tây Ban Nha) và Nikita Simonyan (Nga).

     - Bóng Đá

     8 ngôi sao sẽ tham dự Lễ bốc thăm. Ảnh: FIFA.

    Huấn luyện viên đội tuyển Đức Joachim Löw  và các quan chức liên đoàn bóng đá Đức (DFB) gồm chủ tịch Reinhard Grindel, giám đốc thể thao Oliver Bierhoff cùng với giám đốc truyền thông Georg Behlau và giám đốc hành chính Ulrich Voigt sẽ tham gia sự kiện trên với tư cách của nhà đương kim vô địch thế giới.

    Tuyển thủ Đức Miroslav Klose sẽ có vinh dự mang chiếc cúp vàng vào Điện Kremlin. Cầu thủ đã có mặt liên tiếp trong 4 kỳ World Cup từ 2002-2014 ghi được 16 bàn thắng-nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử các kỳ World Cup cho biết: "World Cup giữ những kỷ niệm rất đặc biệt đối với tôi, tôi cảm thấy rất vinh dự khi bằng cách nào đó vẫn là một phần của World Cup, ngay cả sau khi nghỉ hưu. Hơn thế, đây là một dịp đặc biệt để giới thiệu cho Nga và thế giới về danh hiệu mà chúng tôi đã chiến đấu rất nhiều để có được tại Brazil vào năm 2014."

    FIFA sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cũng như cập nhật thường xuyên về sự kiện tại tài khoản Instagram, Twitter và trang Facebook FIFA World Cup. Buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp toàn cầu và là sự kiện quan trọng nhất trước kỳ World Cup diễn ra vào ngày 14/6 sang năm.

     - Bóng Đá

     Klose sẽ có vinh dự mang chiếc cúp vàng tới Điện Kremlin. Ảnh: FIFA.

    H.G | 21:46 29/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...