MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • CHÍNH THỨC: "Vua chấn thương" giải nghệ sau 14 năm đau khổ

    09:20 Thứ ba 26/02/2019 | 3

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ của Arsenal, Abou Diaby, đã tuyên bố từ giã bóng đá ở tuổi 32 sau những chấn thương dai dẳng kéo dài suốt sự nghiệp đen đủi của mình.

    Diaby chỉ có 200 lần xuất hiện trong màu áo các câu lạc bộ suốt sự nghiệp cao cấp kéo dài khoảng 14 năm, và đã thất nghiệp kể từ khi được thanh lý hợp đồng bởi đội bóng quê nhà Olympique Marseille vào năm 2017. Cầu thủ này từng phải chịu 42 chấn thương tại Arsenal.

    Diaby đã đưa ra thông báo trực tiếp trên chương trình 'Footissime' của kênh truyền hình Pháp sau những năm tháng đau khổ. Anh nói: "Tôi sẽ kết thúc sự nghiệp chuyên nghiệp của mình. Đó là thời điểm thích hợp. Trong vài năm qua, thật khó để tôi trở lại, với rất nhiều vấn đề về thể chất.

    Đó là một quyết định khó khăn nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó và tôi thấy thoải mái với quyết định của bản thân mình. Sau Olympique Marseille, tôi đã tự cho mình một năm để trở lại với bóng đá nhưng quả thực nó khó hơn tôi nghĩ, và tôi đã quyết định dừng lại".

    CHÍNH THỨC:

     Diaby được gọi là "vua chấn thương" trong làng bóng đá.

    Sau khi bắt đầu sự nghiệp tại Auxerre, Diaby gia nhập Arsenal ở tuổi 19 vào tháng 1 năm 2006 và ban đầu anh cho thấy một số dấu hiệu đáng khích lệ cho các Pháo thủ, khi ghi bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ phía bắc London trong chiến thắng 5-0 trước Aston Villa.

    Tuy nhiên, anh bị gãy xương mắt cá chân nghiêm trọng sau cú tắc bóng từ Dan Smith của Sunderland vào tháng 5 năm 2006, điều này đã tạo ra hệ luỵ cho những cuộc đấu tranh với chấn thương sau đó của anh. Diaby cũng đã từng bỏ lỡ trận chung kết Champions League trước Barcelona.

    Vũ Quang Toản | 09:00 26/02/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...