MỚI NHẤT :
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • CHÍNH THỨC: Trò cưng Miura chia tay TP.HCM đầu quân cho CLB Hạng Nhất

    09:42 Thứ năm 03/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi nói lời chia tay với CLB TP.HCM, trung vệ thép một thời của bóng đá Việt Nam đã quyết định chọn cho mình bến đỗ mới.

    Trương Đình Luật là một trung vệ có lối đá mạnh mẽ và đọc tình huống rất tinh tế. Khởi đầu sự nghiệp từ giải đấu sinh viên tại Vinh (Nghệ An) vào năm 2004, anh đã lọt vào mắt xanh của HLV Vũ Quang Bảo và trở thành một cái tên quan trọng trong đội hình của Quân khu 4 ở mùa giải 2006. 

    Cựu tuyển thủ Việt Nam đầu quân cho CLB Hạng Nhất (Đình Luật đến Tây Ninh) - Bóng Đá

     Đình Luật là một trung vệ có lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm.

    Đến 2009-2018, Đình Luật đã có 10 mùa giải thi đấu tại giải đấu hàng đầu Việt Nam trong màu áo: Navibank Sài Gòn (2009-2010), Hải Phòng (2010), Xuân Thành Sài Gòn (2011-2013), Bình Dương (2014-2016) và mới đây là CLB TP.HCM (2016-2018).

    Ở các cấp độ đội tuyển, trung vệ sinh năm 1983 đã góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam (2004-2006) và ĐTQG (2006-2016). Trong đó, với cá tính và phong cách của mình, Đình Luật rất được lòng HLV Toshiya Miura. Một trong những điểm nhấn trong sự nghiệp của anh chính là ở 2 kỳ AFF Cup 2014 và 2016 dưới sự dẫn dắt của vị thuyền trưởng người Nhật Bản này.

    Trải qua những năm tháng thi đấu ở V-League, cầu thủ gốc Nghệ An đã quyết định ra đi và tìm đến một giải đấu "dễ thở" so với khả năng của mình - giải Hạng Nhất. Và mới đây, trung vệ Trương Đình Luật đã có mặt và tập luyện tại CLB Tây Ninh.

    Cựu tuyển thủ Việt Nam đầu quân cho CLB Hạng Nhất (Đình Luật đến Tây Ninh) - Bóng Đá

     Đình Luật cập bến CLB Tây Ninh.

    Nói về quyết định này, Đình Luật cho hay: “Tuổi của tôi giờ đã không còn trẻ, nhiều năm qua luôn xa gia đình để theo các CLB V-Leaegue và giờ tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho vợ con. Tôi xác định Tây Ninh sẽ là mảnh đất sẽ gắn bó lâu dài nên khi lãnh đạo đội bóng mở lời, tôi đã đồng ý và có lẽ đây sẽ là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của tôi”.

    Hiện tại, những thông tin về lương, thưởng cũng như số tiền lót tay vẫn chưa được công bố. Với sự góp mặt của Đình Luật, hàng thủ của đội bóng "núi Bà Đen" sẽ được gia cố đáng kể. Ở mùa giải 2018 vừa qua, đại diện miền Đông Nam Bộ cùng với CLB Huế là 2 đội bóng để thủng lưới nhiều nhất (31 bàn).

    Trước Đình Luật, CLB Tây Ninh chào đón Lê Văn Sáu (từ CLB Nam Định) và đây cũng là một sự bổ sung cho hàng thủ. Ở chiều ngược lại, đội bóng chủ sân Tây Ninh cũng đã nói lời chia tay với những công thần: Trương Trọng Sáng (về HAGL), Trần Văn Luân (Phù Đổng), Nguyễn Lê Nhật Quang (Dak Lak).

    Đăng Huy | 09:15 03/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...