MỚI NHẤT :
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • CHÍNH THỨC: “Thuyền trưởng 87 ngày” của Wolves trở lại Serie A làm việc

    11:46 Thứ tư 04/03/2020

    BongDa.com.vn Nhiệm vụ của vị chiến lược gia 60 tuổi trong thời gian sắp tới sẽ không hề dễ dàng khi ông phải mang đến những kết quả tích cực cho 1 tập thể rệu rã.

    Những người theo dõi bóng đá lâu năm chắc chắn vẫn chưa thể quên Walter Zenga. Cựu thủ môn người Italia từng có 16 năm gắn bó với Inter Milan, trước khi chuyển sang Sampdoria, Padova, New England Revolution và giải nghệ vào năm 1999. Ngoài ra, ông còn có 58 lần được đứng trước khung gỗ của Azzurri trong giai đoạn 1987 – 1992.

    Từng có sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng, nhưng khi trở thành HLV, Walter Zenga lại không gặp nhiều may mắn. Trong 20 năm qua, ông đã dẫn dắt 19 CLB tại 3 châu lục, 8 quốc gia khác nhau nhưng không có được bất kì danh hiệu nào. Tháng 7/2016, Walter Zenga từng nhận việc ở Wolverhampton. Tuy nhiên, đến ngày 25/10/2016, ông đã bị sa thải. Quãng thời gian dẫn dắt Wolves của Zenga chỉ kéo dài tổng cộng 87 ngày.

    walter Zenga dẫn dắt Cagliari - Bóng Đá

     Walter Zenga đã trở thành HLV của Cagliari.

    Sau khi rời Wolves, vị chiến lược gia người Italia đã chuyển đến làm việc ở Crotone Venezia nhưng vẫn không để lại bất kì dấu ấn nào. Vào ngày hôm qua (3/3), Walter Zenga đã có nơi làm việc mới. Trang cagliaricalcio.com đã thông báo rằng Zenga sẽ là HLV tiếp theo của Cagliari.

    Trước đó, đội bóng xứ đảo đã tuyên bố sa thải HLV Rolando Maran. Từng nằm trong nhóm cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu, giờ đây, Cagliari đã rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Tinh thần của Sardinians đang rệu rã sau chuỗi 11 trận không thắng. Vậy nên, nhiệm vụ của Walter Zenga tại Sardegna Arena chắc chắn sẽ không hề dễ dàng.

    Siêu phẩm của Dries Mertens vào lưới Cagliari:

    Faro | 11:16 04/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...