MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • CHÍNH THỨC: Thủ thành số 2 của ĐT Việt Nam cập bến SHB Đà Nẵng

    06:08 Thứ ba 19/05/2020 | 2

    BongDa.com.vn Sau khi chia tay Sanna Khánh Hoà, thủ thành số 2 của ĐT Việt Nam đã đến đầu quân cho đội bóng sông Hàn SHB Đà Nẵng.

    Vừa qua, NHM cả nước đặc biệt quan tâm đến thông tin thủ thành Nguyễn Tuấn Mạnh bất ngờ chia tay Sanna Khánh Hoà trước thềm Hạng Nhất 2020 khởi tranh. Nguyên nhân của cuộc chia ly này chính là vì khó khăn tài chính mà đội bóng Phố Biển đang đối mặt và không đủ khả năng trả lương cho thủ thành số 2 của ĐT Việt Nam.

    Trước báo giới, HLV Võ Đình Tân cho hay: "Sau quãng nghĩ dài vì COVID-19, Sanna Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tài chính. Thực sự mà nói, đội bóng không thể đáp ứng nổi kinh phí để trả lương cho Tuấn Mạnh.

    Bản thân tôi cũng như đội bóng không thể đòi hỏi ở Mạnh quá nhiều bởi cậu ấy còn phải lo cho công việc, tiền bạc và chăm lo gia đình. Chính bởi thế, chúng tôi cũng tạo điều kiện để Mạnh ra đi trong vui vẻ."

     - Bóng Đá

    Tuấn Mạnh chính thức cập bến SHB Đà Nẵng.

    Ngay sau khi rời Nha Trang, Tuấn Mạnh đã tìm được bến đỗ mới cho mình. Nơi anh đến chính là SHB Đà Nẵng - đội bóng có những khoản đầu tư nghiêm túc từ đầu mùa. Theo đó, sáng 18/05 vừa qua, Tuấn Mạnh và SHB Đà Nẵng đã chính thức ký hợp đồng có thời hạn 3 năm. Số tiền lót tay chưa được công bố nhưng theo nguồn tin từ Báo Bóng đá, Tuấn Mạnh nhận gần gấp đôi số tiền 900 triệu đồng/mùa mà thủ thành này từng hưởng ở Sanna Khánh Hòa theo bản hợp đồng gia hạn 3 năm sau V.League 2019.

    Ngoài ra, tiền lương Tuấn Mạnh lãnh được từ đội chủ sân Hoà Xuân thấp hơn chút đỉnh so với mức 40 triệu đồng/tháng mà Tuấn Mạnh nhận được (trên hợp đồng) ở Sanna Khánh Hoà.

    Nguyễn Tuấn Mạnh là một trong những thủ thành thường xuyên được HLV Park Hang-seo gọi lên ĐTQG trong những đợt tập trung chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại World Cup 2022 vừa qua. Tuy chưa thể giành suất bắt chính của Đặng Văn Lâm nhưng cựu thủ môn của HAGL vẫn được đánh giá rất cao về chuyên môn.

     - Bóng Đá

    Tuấn Mạnh là 1 trong những thủ môn có chuyên môn tốt của bóng đá Việt Nam.

    Nguyễn Tuấn Mạnh trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL. Anh bắt đầu tập luyện bóng đá chuyên nghiệp từ năm 2006. Đến năm 2010, thủ thành sinh năm 1990 đã được đôn lên đội 1. Tuy nhiên trong trong 4 mùa giải (2010-2014) anh không có nhiều cơ hội bắt chính trong khung gỗ của đội bóng Phố Núi. Đến năm 2014, Tuấn Mạnh quyết định đến Sanna Khánh Hoà trước khi chuyển đến SHB Đà Nẵng.

    Video review áo đấu ĐT Việt Nam 2019

    Đăng Huy | 05:38 19/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...