MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Minh Vương chính thức lỡ hẹn với VCK U23 Châu Á

    16:42 Thứ năm 07/12/2017

    BongDa.com.vn Với chấn thương rách cơ đùi, sao trẻ của HAGL đã chính thức lỡ hẹn với VCK U23 Châu Á. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc với cầu thủ trẻ này bởi anh đã rất nỗ lực trong việc ghi điểm với HLV Park Hang-seo.

    Trong buổi tập ngày hôm qua (06/12), tiền vệ Minh Vương đã gặp phải một chấn thương vô cùng đáng tiếc. Dù không tranh chấp hay tham bóng, thế nhưng cầu thủ của HAGL bất ngờ đổ gục xuống sân ôm đùi nhăn mặt đau đớn. Với chấn thương này, Minh Vương đã bị HLV Park Hang-seo loại khỏi danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu M-150 tại Thái Lan.

     - Bóng Đá

     Chấn thương đáng tiếc đã cướp đi cơ hội của Minh Vương.

    Tuy nhiên, đây chưa phải là thông tin tồi tệ nhất với Minh Vương bởi theo kết quả mới nhất, anh cần 2 tháng để hồi phục vết rách cơ đùi. Như vậy, tiền vệ trẻ này đã chính thức lỡ hẹn với VCK U23 Châu Á. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc với Minh Vương bởi hiện tại, anh đang là một trong những nhân tố được HLV Park Hang-seo đánh giá cao nhất. Với lối đá kĩ thuật, tốc độ cũng những pha sút phạt nguy hiểm, chính Minh Vương là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Park Hang-seo ở vị trí hộ công của U23 Việt Nam.

    Nói về sự cố dẫn đến chấn thương lần này, Minh Vương cho biết: "Tôi không hề cố gắng rướn người đoạt bóng hay thể hiện mình gì cả. Đó là pha tranh chấp hết sức bình thường nhưng tự nhiên tôi thấy không ổn từ bắp đùi sau. Có thể do thời gian tập nhiều và cơ địa không được khỏe đã khiến tôi dính phải chấn thương này.

     - Bóng Đá

     Minh Vương tỏa sáng rực rỡ ở giai đoạn cuối mùa

    Thật sự năm 2017 với tôi quá đen đủi. Đầu năm nay khi U22 Việt Nam hội quân tôi bị chấn thương gối và không thể tham dự. Cũng vì vết thương đó khiến tôi không kịp góp mặt trong phần của đội tham dự SEA Games 29. Bóng đá là vậy tôi chỉ còn biết cố gắng trở lại ở V-League 2018.”

    Trong năm 2017, Minh Vương đã ra sân 17 trong đội hình chính của HAGL, và có 3 pha lập công tại đấu trường V-League. Đặc biệt, ở giai đoạn cuối mùa, Minh Vương đã hồi sinh vô cùng mạnh mẽ góp công lớn vào việc đưa đội bóng phố Núi cán đích ở vị trí thứ 10 (cao hơn 2 bậc so với giai đoạn lượt đi).

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 16:24 07/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...