Hội đồng bỏ phiếu của IFFHS, bao gồm các nhân viên biên tập và các chuyên gia bóng đá từ hơn 90 quốc gia trên thế giới, tuyên bố rằng Thibaut Courtois đã đánh bại những người như David De Gea và Jan Oblak để giành giải thưởng hàng năm.
Thủ môn 26 tuổi nhận được 181 phiếu bầu từ ban hội thẩm, nhiều hơn 72 phiếu so với Hugo Lloris với 109 phiếu. Trong khi đó, Gianluigi Buffon xếp thứ ba với 59 phiếu, nhiều hơn một phiếu so với Keylor Navas, người đứng thứ tư. Ter Stegen và Oblak đã lọt vào danh sách này với 49 phiếu, ở đồng vị trí thứ năm.
Kể từ năm 2000 cho đến nay, Iker Casillas là người giành được nhiều danh hiệu nhất với 5 lần liên tiếp (từ 2008 đến 2012). 3 năm tiếp theo là thời của Manuel Neuer, trong khi Buffon bất ngờ san bằng thành tích với Casillas vào năm ngoái nhờ thành tích xuất sắc cùng Juventus.
Trên thực tế, lão tướng người Italia từng 4 lần có vinh dự vào các năm 2003, 2004, 2006 và 2007. Xen kẽ khoảng này là năm 2005 của Petr Cech. Còn lại Oliver Kahn (2 lần) cùng Fabien Barthez (1 lần) thống trị những năm đầu thiên niên kỷ mới.
Bây giờ Thibaut Courtois đã chính thức lật đổ Buffon để trở thành tân chủ nhân danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất năm 2018. Có thể nhiều ý kiến sẽ cảm thấy tiếc cho David De Gea, nhưng rõ ràng những khoảnh khắc tuyệt vời mà người gác đền cao 1m99 làm được với tuyển Bỉ tại World Cup vừa qua là điều không thể phủ nhận.
Courtois giành giải Găng tay vàng World Cup 2018, và hai tháng sau, anh cũng được bầu là Thủ môn xuất sắc nhất tại FIFA Football Awards vào tháng 9, mặc dù ngôi sao của Manchester United, De Gea đã nhận giải ở vị trí dành cho thủ môn trong FIFPro World (The Best).
Courtois cũng trở thành cầu thủ thứ hai của Real Madrid trong tuần này nhận giải thưởng cho năm 2018 từ IFFHS. Luka Modric, đội trưởng đội tuyển Croatia và đương kim bóng vàng, đã giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất từ tổ chức, đánh bại những người như Lionel Messi, Eden Hazard và Kevin De Bruyne.
Dù đang không đạt nhiều thành công cùng Real Madrid sau thương vụ chuyển nhượng đầy rắc rối từ Chelsea, nhưng Courtois vẫn được công nhận và anh thực sự xứng đáng với thành quả từ IFFHS. Xin chúc mừng thủ thành người Bỉ!