MỚI NHẤT :
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • CHÍNH THỨC! Liverpool gửi lời xin lỗi, xin thôi dùng gói hỗ trợ từ chính phủ Anh

    05:36 Thứ ba 07/04/2020

    BongDa.com.vn Đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến toàn cầu, khiến tất cả phải vất vả tìm cách đối phó.

    Jurgen Klopp kêu gọi các cổ động viên giữ sức khỏe giữa đại dịch COVID-19

    Các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao,... đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ COVID-19. Tính riêng ở Premier League, giải đấu này đang bị hoãn lại vô thời hạn.

    Nhiều CLB đã phải giảm lương cho các nhân viên. Tuy nhiên, Liverpool thì không. Ban lãnh đạo đội bóng cho biết các nhân viên sẽ nhận được 100% tiền lương nghỉ phép để hạn chế thiệt hại tài chính, nhưng điều đáng nói là, CLB sẽ chỉ trả 20% còn 80% đến từ chương trình hỗ trợ của chính phủ Anh (mà gói hỗ trợ này vẫn dùng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ).

    CHÍNH THỨC! Liverpool gửi lời xin lỗi, xin thôi dùng gói hỗ trợ từ chính phủ Anh - Bóng Đá

     Liverpool là một trong những CLB giàu nhất thế giới.

    Động thái trên của Liverpool khiến họ bị chỉ trích rất nhiều. Thậm chí chính huyền thoại The Kop, Jamie Carragher cũng tỏ rõ sự thất vọng với đội bóng: "Jurgen Klopp đã thể hiện lòng trắc ẩn ngay từ khi đại dịch bắt đầu, các cầu thủ cũng đã đồng ý giảm lương. Tuy nhiên, sau đó, tất cả sự tôn trọng và thiện chí của họ đã bị đánh mất. Tội nghiệp Liverpool."

    Và mới nhất, Liverpool chính thức đưa ra thông báo bằng lá thư từ giám đốc điều hành Peter Moore. Qua đó, họ gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ đội bóng.

    CEO Peter Moore thừa nhận: "Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã đi đến kết luận sai lầm vào tuần trước khi thông báo rằng Liverpool dự định nộp đơn đăng ký gói hỗ trợ 'Coronavirus Retention Scheme' để áp dụng đối với các nhân viên được cho tạm nghỉ trong giai đoạn Premier League tạm hoãn, và thực sự xin lỗi vì điều đó."

    Đồng thời, Peter Moore khẳng định rằng mục đích của Liverpool luôn là tìm cách bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho toàn thể nhân viên của mình. Họ cam kết sẽ tìm kiếm phương án khác, và thôi không sử dụng gói hỗ trợ từ chính phủ Anh nữa.

    Minh Tuấn | 05:06 07/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...