MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • CHÍNH THỨC: Darren Moore được bổ nhiệm HLV trưởng của West Brom

    16:08 Thứ sáu 18/05/2018

    BongDa.com.vn Đội bóng mới xuống hạng West Brom đã có huấn luyện mới cho mình ở mùa giải năm sau.

    Theo thông tin mới nhất, cựu hậu vệ West Brom - Darren Moore (44 tuổi) đã chính thức nhận lời quay trở lại dẫn dắt đội bóng cũ của mình.

    Mùa giải vừa, West Brom thi đấu vô cùng chật vật và đã thay đến 4 huấn luyện viên ( 2 huấn luyện viên chính thức và 2 huấn luyện viên tạm quyền). Trong số 4 người đó, Darren Moore là người tiếp quản đội bóng cuối cùng (trong vai trò huấn luyện viên tạm thời) nhưng cũng đồng thời là người có tỷ lệ chiến thắng cao nhất.

    Ông từng nhận giải HLV xuất sắc nhất tháng 4 của Premier League với thành tích xuất sắc: 2 chiến thắng và 2 trận hoà. Đặc biệt hơn, 1 trong 2 chiến thắng kể trên đến trên sân Old Trafford của MU và 1 trong 2 trận hoà còn lại là trước đội bóng hùng mạnh Liverpool. Ở tháng 5, ông tiếp tục gây sốc khi giúp đội bóng của mình đánh bại Tottenham.

    Darren Moore chính thức quay lại dẫn dắt West Brom - Bóng Đá

     Darren Moore giành giải HLV xuất sắc nhất tháng 4 do thành tích vượt trội của mình.

    Tuy nhiên những cố gắng của ông cuối cùng đã không thể giúp đội bóng thành đội chủ sân The Hawthorns trụ hạng thành công. Ban lãnh đạo câu lạc bộ đã ngay lập tức có hành động để tái hồi phục đội bóng với hy vọng West Brom sẽ sớm được trở lại đấu trường cao nhất nước Anh. 

    Việc bổ nhiệm Moore vào chiếc ghế HLV trưởng được xem là một bước đi đúng đắn của câu lạc bộ. Moore đã từng có thời gian gắn bó với West Brom từ 2001-2006 trong vai trò hậu vệ và từng giúp họ thăng hạng Premier League 2 lần.

    Darren Moore chính thức quay lại dẫn dắt West Brom - Bóng Đá

     Liệu Moore có giúp West Brom mạnh hơn và trở lại Ngoại hạng Anh vào mùa giải 2019/2020?

    West Brom được dự đoán sẽ có một cuộc ra đi lớn trong mùa hè này vì một vài cầu thủ tài năng của họ không thích phải chơi bóng tại Championship. Hậu vệ Jonny Evans và tiền đạo Salomon Rondon là hai cầu thủ có khả năng ra đi để giúp câu lạc bộ cắt giảm quỹ lương. 

    Ngoài ra, Gareth McAuley, James Morrison và Boaz Myhill cũng hết hạn hợp đồng sau mùa giải này. Riêng Claudio Yacob có bản hợp đồng kèm quyền gia hạn 1 năm.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 13:45 18/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...