MỚI NHẤT :
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • CHÍNH THỨC! Bị Mourinho cuỗm trụ cột, Southampton công bố tân binh thứ 2

    07:31 Thứ năm 13/08/2020 | 2

    BongDa.com.vn Không lâu sau sự ra đi của Hojbjerg, The Saints tiếp tục đón thêm 1 bản hợp đồng mới.

     

    Mourinho nhận xét về trận hòa Southampton

    Ở phiên chợ hè 2020, Southampton đã có được tân binh đầu tiên là Kyle Walker-Peters. Sau nửa mùa cho mượn ở St. Mary's, hậu vệ sinh năm 1997 đã ở lại dài hạn. Tottenham chấp thuận bán đứt Walker-Peters sau khi thâu tóm thành công Pierre-Emile Hojbjerg từ The Saints.

    Mới đây, Southampton tiếp tục thông báo có được sự phục vụ của Mohammed Salisu từ Real Valladolid. Trung vệ 21 tuổi cập bến xứ sương mù và đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.

    Southampton confirm the signing of centre-back Mohammed Salisu - Bóng Đá

     Tân binh thứ 2 của Southampton sau Walker-Peters.

    Salisu chuyển đến Tây Ban Nha từ quê nhà Ghana vào năm 2017 và dần trở thành trụ cột của Valladolid. Ở chiến dịch 2019/20, anh ra sân tổng cộng 32 trận trên mọi mặt trận và cùng đội nhà cán đích ở vị trí thứ 13 tại La Liga.

    Phát biểu qua trang chủ sau khi gia nhập, tân binh thứ 2 chia sẻ cảm xúc: "Thật là 1 cảm giác rất tuyệt khi là 1 cầu thủ Southampton. Tôi rất hạnh phúc khi được là 1 phần của CLB và trông chờ khởi đầu."

    "Southampton là 1 CLB giàu lịch sử trong việc phát triển các cầu thủ trẻ, vì vậy đây là đội bóng rất tốt để tôi cải thiện các kỹ năng, cũng như học hỏi nhiều.

    Tôi biết đội bóng trông chờ rất nhiều từ mình và sẽ cố gắng dốc toàn lực giúp ích cho đội."

    HLV Ralph Hasenhuttl nhận xét về cậu học trò mới: "Đây là 1 chữ ký quan trọng. Mohammed là 1 cầu thủ phù hợp dành cho Southampton."

    Phụng Sồ | 07:01 13/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...