MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Chile ra tay sau sự việc Colombia - Peru 'dàn xếp tỷ số'

    09:17 Thứ sáu 13/10/2017

    BongDa.com.vn Tờ La Tercera của Chile khẳng định liên đoàn bóng đá nước này (ANFP) sẽ đệ đơn tố cáo về nghi án hành vi dàn xếp tỷ số trong trận đấu giữa Peru và Colombia.

    Ở lượt trận cuối vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, Colombia và Peru đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Với kết quả này, Colombia và Peru đã dắt tay nay vượt qua vòng loại với việc Colombia đoạt vé trực tiếp đến Nga vào năm sau, trong khi Peru sẽ tiếp tục bước vào lượt trận play-off.

    Chile ra tay sau sự việc Colombia - Peru 'dàn xếp tỷ số' - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên trong những ngày qua, truyền thông đã đưa ra rất nhiều bằng chứng cho thấy các cầu thủ Colombia và Peru đã cố tình dàn xếp sau khi biết tin Chile đã bị Brazil dẫn trước 0-3. Nếu trận đấu giữa Colombia và Peru không kết thúc với tỷ số hòa, hoàn toàn có khả năng Chile mới chính là đội bóng có được một tấm vé đi tiếp.

    Thực tế trong phát biểu sau trận, Falcao cũng đã bóng gió về việc các cầu thủ Colombia và Peru đã chủ động dàn xếp vào những phút cuối trận: "Chúng tôi biết rõ điều gì đang xảy ra ở những trận đấu khác (Brazil đè bẹp Chile). Chúng tôi nhận thức rõ về những kết quả đang diễn ra. Ở thời khắc đó, tôi chỉ cố gắng truyền tải thông tin cho các cầu thủ khác."

    Theo La Tercera, ANFP đang nghiêm túc xem xét sự việc này và sẽ sớm có văn bản trình lên FIFA nhắm đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng nhất cho sự việc này.

    Video hành động mờ ám của các cầu thủ Colombia và Peru

    Xú - Thể thao Việt Nam | 09:00 13/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...