MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (H2): Kai Havertz bỏ lỡ cơ hội
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Chiêu mộ sao trẻ Canada, Bayern duyệt chi mức giá kỷ lục tại MLS

    10:32 Thứ năm 26/07/2018

    BongDa.com.vn Bayern Munich vừa bỏ ra một khoản phí chuyển nhượng kỷ lục đối với giải bóng đá Nhà nghề Mỹ để có được chữ ký của tài năng 17 tuổi người Canada, Alphonso Davies.

    Theo thông tin từ trang NBC Sports, đội bóng xứ Bavaria đã duyệt chi con số lên đến 22 triệu USD nhằm chiêu mộ cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Vancouver Whitecaps.

    Kỷ lục cầu thủ có mức phí chuyển nhượng đắt nhất trước đây thuộc về Ezequiel Barco, cầu thủ được định giá 15 triệu USD khi chuyển đến thi đấu cho Atlanta United vào tháng 1 năm 2018.

    Mùa giải vừa rồi, sau 20 lần ra sân tại MLS, Alphonso Davies đã ghi được 3 bàn thắng và có 6 đường kiến tạo.

    Phát biểu trên trang chủ của Bayern Munich, giám đốc thể thao đồng thời cũng là một cựu cầu thủ "Hùm xám", Hasan Salihamidzic cho biết: "Alphonso Davies là một tài năng lớn. Ở tuổi 17, cậu ấy đã cho thấy những tiềm năng phát triển tuyệt vời trong tương lai.

    Với thiên tư xuất chúng đó, không quá khó hiểu khi hàng loạt đội bóng đã cạnh tranh nhằm chiêu mộ Alphonso Davies. Do đó, tôi cảm thấy rất vui khi cậu ấy quyết định chọn gia nhập Bayern.

    Chiêu mộ sao trẻ Canada, Bayern duyệt chi mức giá kỷ lục tại MLS - Bóng Đá

    Trang mạng xã hội Bayern Munich đăng tin chúc mừng Alphonso Davies gia nhập câu lạc bộ. 

    Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những thành viên Bayern đã giúp hoàn thành thương vụ chuyển nhượng này, bao gồm các tuyển trạch viên và những người phụ trách các vấn đề pháp lý. Thành quả này đến từ tinh thần làm việc tập thể của các bạn".

    Kênh NBC Sports cũng cho hay, với việc chuyển đến Bundesliga thi đấu, người hâm mộ bóng đá Canada đang hy vọng Alphonso Davies có thể vươn mình và trở thành một "Christian Pulisic thứ hai" - cầu thủ cũng đến từ khu vực Bắc Mỹ và đã xây dựng được tên tuổi tại đất Đức.

    Được biết, dù đã chính thức trở thành người của Bayern, tuy nhiên, tài năng trẻ 17 tuổi chỉ có thể thi đấu cho "Hùm xám" xứ Bavaria bắt đầu từ tháng 1 năm 2019.

    Xem Clip tài năng của Alphonso Davies:

    Phi Yến | 07:23 26/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...