MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Chiêu mộ nốt Eriksen, Real sẽ có một binh đoàn Galaticos hoàn hảo

    16:12 Thứ bảy 08/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn Chủ tịch Florentino Perez đã không nói suông về việc Real Madrid sẽ chi tiền đậm trong phiên chợ hè này.

    Sau một mùa giải bết bát và thi đấu kém cỏi dưới mức kỳ vọng, HLV Zinedine Zidane đã được ban lãnh đạo đội bóng hứa hẹn cấp tiền trong mùa hè này. Và đến lúc này, lời nói đã đi kèm với hành động chứ không phải điều hứa hẹn suông khi Bernabeu đón tận 4 tân binh cho đến thời điểm hiện tại.

    Mới nhất, Real vừa khiến cả thế giới phải trầm trồ khi sẵn sàng móc hầu bao 88 triệu bảng để mời chào Eden Hazard gia nhập câu lạc bộ Hoàng gia. Thậm chí nếu tính thêm các phụ phí khác, số tiền để mua được tiền vệ người Bỉ có thể lên đến 130 triệu bảng. Với một cầu thủ còn năm cuối hợp đồng thì rõ ràng đó là mức đầu tư khủng khiếp nhưng điều đó vô tình cho thấy độ chịu chơi của "Kền kền trắng" trong nhiệm vụ cải tổ đội hình.

    Chiêu mộ nốt Eriksen, Real sẽ có một binh đoàn

     Real vừa cho nổ "bom tấn" Hazard.

    Khoảng 225 triệu bảng đã được Real chi ra để đón 4 cái tên và có vẻ như điều đó vẫn không phải là trở ngại lớn với tiềm lực tài chính mạnh mẽ của họ vì đội bóng Hoàng gia chưa cho thấy dấu hiệu muốn dừng lại. Ferland Mendy, Paul Pogba hay Christian Eriksen đều trở thành mục tiêu tiếp theo mà cựu vương Champions League muốn theo đuổi. Và nếu có thể chiêu mộ nốt luôn cả Eriksen, Real thực sự sẽ sở hữu trong tay binh đoàn thiện chiến đúng nghĩa, một thế hệ "Galaticos 3.0" mà chủ tịch Perez luôn ấp ủ bấy lâu.

    Giành được chữ ký của tiền vệ người Đan Mạch, trước tiên sẽ giúp Los Blancos có được phương án thay thế Luka Modric đang bắt đầu bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Với khả năng cầm trịch tuyến giữa ấn tượng, cựu cầu thủ Ajax sẽ trở thành chìa khóa quan trọng để Real tăng cường sức sáng tạo trong đội hình. Khi đó, Kross phần nào được nhẹ gánh trong nhiệm vụ chia bài ở khu trung tuyến và khi tiền vệ người Đức hụt hơi, điều thường xuyên xảy ra trong mùa bóng vừa rồi, đội chủ sân Bernabeu đã có sẵn cái tên thay thế.  

    Chiêu mộ nốt Eriksen, Real sẽ có một binh đoàn

    Đẳng cấp của Eriksen đã được chứng minh ở Tottenham.

    Sự sáng tạo và tư duy chơi bóng thông minh nơi "chú lính chì" Eriksen đã được thể hiện rõ trong khoảng thời gian 5 năm anh thi đấu tại Tottenham. Tính từ thời điểm cầu thủ 27 tuổi đến Ngoại hạng Anh, số 23 đã có 547 lần tạo cơ hội và trong số đó có 60 pha kiến tạo giúp các đồng đội lập công. 

    Và nếu trong trường hợp Real bế tắc, thiếu phương án mở đường tới khung thành đối phương thì Eriksen, người mạnh ở khả năng sút xa, ghi bàn bên ngoài vòng cấm sẽ trở thành thứ vũ khí thượng hạng từ tuyến 2. Kể từ thời điểm khoác áo Tottenham, nhạc trưởng sinh năm 1992 đã có 29 pha lập công từ ngoài khu vực cấm địa (7 tình huống sút phạt trực tiếp).

    Được biết, đội bóng thành London đã đưa ra mức phí tầm 76 triệu bảng cho cựu cầu thủ Ajax. Với một cầu thủ đẳng cấp đang bước vào độ chín sự nghiệp (27 tuổi) và có thể chơi bóng đỉnh cao trong khoảng 5 năm nữa thì xuất hiện quá nhiều lý do nhằm thuyết phục "Kền kền trắng" xúc tiến thương vụ này.

    Chiêu mộ nốt Eriksen, Real sẽ có một binh đoàn

     Real nên quên Pogba mà hãy tập trung vào Eriksen.

    Chắc hẳn Eriksen không phải là "bom tấn" được mong chờ như với trường hợp của Hazard nhưng tiền vệ người Đan Mạch đủ khả năng trở thành niềm kỳ vọng mới nơi vòng tròn trung tâm tại Bernabeu. Nếu cứ mãi lao đầu vào thương vụ Pogba với số tiền chuyển nhượng trên trời. rõ ràng "bộ não" thành London là thương vụ hợp tình, hợp lý hơn dành cho Real vào lúc này.

    "Dải ngân hà 3.0" sắp sửa được trình làng trong thế giới bóng đá và Eriksen hứa hẹn trở thành mảnh ghép cuối cùng cho tham vọng ấy của đội bóng Hoàng gia.

    Lữ Phong | 15:20 08/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...