Chiến thuật quyết định tất cả
07:51 Thứ năm 12/07/2018
Đâu phải may mắn, khi hai đội tuyển cùng đẳng cấp, chiến thuật của HLV mới là yếu tố quyết định trận đấu.

Thủ môn Courtois của tuyển Bỉ phát biểu: "Bỉ không thắng là nỗi hổ thẹn của bóng đá" - ý Courtois chỉ trích lối chơi phòng thủ chặt chẽ của tuyển Pháp trong trận bán kết và khẳng định Pháp chơi không hay hơn Bỉ.

Thủ môn Courtois còn phê phán Les Bleus đã sử dụng 11 cầu thủ, tập trung trong khoảng 35 m trước khung thành, kể cả tiền đạo cắm như Olivier Giroud cũng có mặt. "Đó là cách chơi của Pháp ở World Cup lần này" - Courtois nhấn mạnh.

Cũng có thể thủ môn Bỉ nói đúng nhưng đó là chiến thuật của HLV Didier Deschamps, khác với lối chơi rất chủ động tấn công của tuyển Bỉ. Tuy nhiên, không đơn giản Pháp chỉ biết phòng thủ mà là sẵn sàng tấn công khi có bóng, với các tuyển thủ có kỹ thuật và tốc độ cao như Mbappe, Pogba. Bài học này họ học từ Euro 2016, khi Pháp phải chấp nhận vị trí á quân dù lực lượng khi ấy cũng rất mạnh.

Rõ ràng chiến thuật của HLV Deschamps đạt hiệu quả cao khi họ ít kiểm soát bóng hơn so với Bỉ (63%) nhưng lại có đến 19 pha dứt điểm, gấp đôi đối thủ.

Đây là một trận đấu kinh điển của bóng đá đỉnh cao giữa hai đội bóng chất lượng nhất, nhì giải. Cả hai đều sở hữu các cầu thủ thuộc thế hệ vàng của họ. Có tới 15 cầu thủ của hai đội đang chơi ở giải đấu có cạnh tranh cao nhất thế giới - Giải Ngoại hạng Anh. Do vậy họ quá quen thuộc nhau. Vấn đề còn lại là điểm rơi phong độ và chiến thuật của HLV.

Chiến thuật quyết định tất cả - Bóng Đá

Sự chậm chạp của Dembele khiến tuyến giữa Bỉ bị Pháp lấn lướt. Ảnh: REUTERS. 

HLV của Bỉ, ông Roberto Martinez, cho rằng Pháp gặp may trong tình huống bóng chết nhưng thực ra không phải vậy. Cũng với tình huống cố định như vậy Pháp đã từng loại Uruguay. Bỉ luôn tìm cách chủ động tấn công. Deschamps đã nhận ra đặc tính này của đối thủ và chủ động chơi phòng ngự tấn công. Ông cũng hiểu nếu chơi như vậy, thường những pha bóng chết sẽ quyết định trận đấu.

Và HLV Deschamps đã chiến thắng, nhất là khi Bỉ phòng ngự không tốt với một thoáng mất tập trung của Fellaini - chuyên gia không chiến của "Quỷ đỏ". HLV Martinez cũng có vẻ sai lầm khi chọn Dembele chậm chạp đá chính ở tuyến giữa và chỉ mang 1 hậu vệ phải dự giải. Hậu quả là khi T.Meunier bị treo giò, vị trí này không ai thay thế được.

Gây thất vọng lớn nhất trong trận đấu kinh điển này chính là Romelu Lukaku (Bỉ) và Olivier Giroud (Pháp). Lukaku ghi 4 bàn ở World Cup 2018 và có pha kiến tạo giúp Bỉ vượt qua Brazil ở tứ kết. Vậy mà ở trận bán kết Lukaku hoàn toàn lu mờ trước bộ đôi Umtiti và Varane.

Còn tiền đạo Giroud chưa ghi được bàn nào ở World Cup 2018 dù thi đấu hơn 630 phút trên sân. Giroud hình như là sự chọn lựa nhầm lẫn của HLV Deschamp, khi Pháp không thiếu tiền đạo đẳng cấp.

Với tuyển Bỉ, đây là lần thứ hai vào đến bán kết, nay chỉ còn một nhiệm vụ tranh hạng 3. Bỉ vẫn là đội tuyển có thực lực chiều sâu. Ở World Cup Qatar 2022, những danh thủ như Kompany (nay 32 tuổi), Anderweireld (31 tuổi), Fellaini (30 tuổi) hay Vertonghen, Mertens (31 tuổi) khó còn cơ hội làm nên lịch sử nhưng các trụ cột còn lại cùng lớp cầu thủ trẻ đầy tiềm năng đang tìm cách viết nên những trang lịch sử bóng đá huy hoàng cho "Quỷ đỏ". 

Nguồn: NLD.com.vn
Vĩnh Hy | 05:00 12/07/2018