MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Chiếm lại ngôi đầu từ tay Hà Nội, HLV TP.HCM lần đầu nói về chức vô địch

    08:25 Thứ bảy 13/04/2019

    BongDa.com.vn Giành 4 chiến thắng trong 5 trận đấu đầu tiên của V-League 2019, TP.HCM đang là đội bóng sáng cửa cạnh tranh ngôi vương với “ông lớn” Hà Nội FC.

    Chiến thắng thót tim 3-2 của TP.HCM trên sân Gò Đậu trước Bình Dương không chỉ giúp đội bóng mang tên Bác kéo dài chuỗi bất bại lên 5 trận. Việc giành trọn vẹn 3 điểm ở vòng đấu này, thầy trò HLV Chung Hea Soung đã chính thức đòi lại ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng từ tay ĐKVĐ Hà Nội FC.

    Chiến lại ngôi đầu từ tay Hà Nội, HLV TP.HCM lần đầu nói về chức vô địch - Bóng Đá

    HLV Chung Hea Soung của TP.HCM chưa nghĩ đến ngôi vô địch V-League 2019. Ảnh: Đình Viên. 

    Chia sẻ về trận đấu trên sân Gò Đậu, ông thầy người Hàn Quốc nói: “Thật sự đã có được lợi thế 2 bàn dẫn trước nhưng vẫn bị gỡ hòa 2-2. Lúc đó bản thân tôi có cảm giác lo lắng đôi chút. Tuy nhiên, tôi yêu cầu các cầu thủ trên sân không quá nóng vội, bởi tinh thần đối thủ đang lên chúng ta phải điềm tĩnh, đặc biệt là hàng thủ. Chiến thắng hôm nay là điều tuyệt vời mà toàn thể cầu thủ tạo dựng nên.”

    Trước câu hỏi qua 5 vòng đấu, TP.HCM đã chiếm lại ngôi đầu của Hà Nội FC, ông nghĩ gì về chức vô địch của đội nhà mùa này? Ông Chung chia sẻ: “Giải đấu còn rất dài, nên chưa thể nói trước được điều gì. Chưa đối đầu với Hà Nội nhưng các bạn biết họ là đối thủ mạnh, họ có nhiều cầu thủ xuất sắc.

    Chiến lại ngôi đầu từ tay Hà Nội, HLV TP.HCM lần đầu nói về chức vô địch - Bóng Đá

    TP.HCM (đỏ) đã có 5 trận bất bại tại V-League 2019. Ảnh: Đình Viên. 

    Tất nhiên rồi một HLV khi dẫn dắt đội bóng của mình chẳng ai muốn thua cả, họ muốn thắng tất cả các trận đấu, TP.HCM cũng là một đội bóng như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi lúc này vẫn chú trọng giải quyết từng trận đấu một, nghiên cứu từng đối thủ một để đưa ra đấu pháp hợp lý là điều cần thiết để có trận đấu tốt. Năm ngoái TP.HCM kết thúc vị trí thứ 12/14 đội bóng, năm nay nếu đội vô địch được liền thì có lẽ rất khó.”

    Như vậy có được 3 điểm trước Bình Dương ở vòng 5, TP.HCM của HLV Chung Hea Soung đã chiếm lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, đội bóng xếp thứ 2 Hà Nội FC có được 11 điểm.

    Đình Viên | 08:00 13/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...