MỚI NHẤT :
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Chỉ trích De Gea là động thái đáng mừng cho Man Utd

    17:37 Thứ ba 03/07/2018

    BongDa.com.vn Thủ thành David De Gea đang hứng chịu nhiều chỉ trích sau thất bại của ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2018.

    "Dìm" các cầu thủ không thương tiếc là điểm mạnh của các tờ báo tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Alfredo Relano, nhà báo 67 tuổi của tờ AS đã đi ngược lại điều này trong bài viết mới nhất về David De Gea.

    Alfredo Relano đã đưa ra những bình luận của mình sau khi thủ môn của Manchester United bị đổ lỗi cho thất bại của La Roja tại World Cup 2018.

    "Cậu ấy không biện minh cho sai lầm của mình với tư cách là người kế thừa Iker Casillas. De Gea dường như đã để quên đôi tay ở phòng thay đồ trong trận gặp Bồ Đào Nha. Cũng trong trận đấu ấy, vị trí đứng của De Gea cũng đáng nghi ngờ khi hàng rào được xếp để chặn cú sút bằng chân trái, nhưng Ronaldo lại sút chân phải", Relano mở lời.

     - Bóng Đá

     De Gea vừa có giải đấu thảm họa trên đất Nga.

    Với nhiều người, David De Gea là thủ thành có sự điềm tĩnh đến mức khó tin. Theo chia sẻ của Juan Mata, cựu thủ môn Atletico Madrid "bình tĩnh đến mức gần như bất tĩnh". Tuy nhiên theo Alfredo Relano, phong thái này đã biến thành căng thẳng đối với David De Gea ở những giải đấu quốc tế.

    Nhà báo của AS đã hồi tưởng về World Cup cách đây 8 năm trên đất Nam Phi. Khi đó, Tây Ban Nha chỉ thủng lưới vỏn vẹn 2 lần trong suốt giải với Iker Casllias trong khung thành. Tuy nhiên, La Roja đã để lọt lưới 6 bàn dù mới chỉ đá 4 trận. Vậy vấn đề là do đâu? 

    Alfredo Relano cho rằng chính truyền thông Tây Ban Nha đã khiến David De Gea gặp không ít vấn đề về tâm lý trước các giải đấu lớn. Nguyên nhân chính là vì thủ môn 27 tuổi đã chọn ở lại Manchester United, thay vì trở về quê nhà thi đấu cho Real Madrid. Người thân, gia đình của anh cũng không được yên ổn vì quyết định này.

     - Bóng Đá

     De Gea từng bị tố dính vào scandal tình dục ngay trước thềm EURO 2016.

    Thủ môn của một ĐTQG đang gặp vấn đề với truyền thông nước nhà. 7 năm trước, De Gea bị một nhà báo cáo buộc "quỵt tiền" ở cửa hàng bánh Tesco. Năm 2016, ngôi sao của M.U bất ngờ dính đến những bê bối tình dục, tuy nhiên thông tin này sau đó đã bị xóa.

    Thậm chí, truyền thông xứ sở đấu bò còn đánh thẳng vào vấn đề chính trị trước thềm World Cup 2018. Cụ thể, David De Gea đã tỏ thái độ với Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Pedro Sanchez. 

    Khi Pedro Sanchez đọc diễn văn chúc ĐT Tây Ban Nha thi đấu tốt tại World Cup 2018, tất cả các cầu thủ đều vỗ tay, trừ De Gea. Lí do rất rõ ràng, ngài thủ tướng từng tuyên bố cảm thấy không thoải mái với De Gea vì "thủ môn của ĐTQG lại dính vào scandal tình dục". 

     - Bóng Đá

     Dù sau đó đã bắt tay Thủ tướng Pedro Sanchez, tuy nhiên David De Gea vẫn hứng chịu làn sóng chỉ trích.

    David De Gea hoàn toàn đơn độc tại ĐTQG, nơi mà anh đang là "bia đỡ đạn" cho thất bại của La Roja. Tuy nhiên, việc truyền thông Tây Ban Nha chỉ trích De Gea đã giúp Manchester United hưởng lợi. Quyết định kí hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Old Trafford, chấm dứt mọi hi vọng của Real Madrid.

    "Không có cơ hội", câu trả lời ngắn gọn của Jose Mourinho khi được hỏi liệu David De Gea có chuyển sang Real Madrid. Cuối cùng Alfredo Relano chốt lại, De Gea có thể kế thừa Iker Casillas tại ĐTQG, nhưng CLB thì không!

    Mới đây, đích thân David De Gea đã công khai tuyên bố đội nhà đá "rất chán" ở giải đấu vừa qua. Điều này khiến cơ hội để thủ môn 27 tuổi trở lại La Liga gần như không thể xảy ra.

    Kha Võ | 15:55 03/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...